Nga nêu điều kiện tiếp tục đàm phán trực tiếp với Ukraina

Khánh Minh |

Nga tuyên bố Ukraina cần thực hiện các bước "có ý nghĩa" trước khi bất kỳ cuộc đàm phán quan trọng nào có thể diễn ra.

Ngày 25.4, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, một khi phía Ukraina đưa ra các bước đi có ý nghĩa đáng để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp thì khả năng đó sẽ được xem xét. Trước đó Kiev dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình, và thề sẽ "ngay lập tức" chiếm lại bất kỳ lãnh thổ nào dưới sự kiểm soát của Nga với sự trợ giúp của vũ khí từ phương Tây.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraina, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko nói với các phóng viên rằng các điều kiện vẫn chưa được đưa ra.

“Ngay sau khi chúng tôi có những thỏa thuận có ý nghĩa để có thể tổ chức một cuộc trao đổi quan điểm thực chất thì vấn đề này sẽ được xem xét. Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra” -  RT dẫn lời ông Rudenko nói với các phóng viên.

Nga và Ukraina gặp nhau lần gần nhất vào ngày 29.3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các tài liệu Ukraina gửi cho Nga đã đi chệch khỏi những gì đã thống nhất trước đó - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 7.4, cáo buộc Kiev không đàm phán một cách thiện chí.

Ngày 23.4, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán sẽ bị dừng nếu “một cuộc trưng cầu dân ý giả được công bố ở bất kỳ nước cộng hòa giả mới nào của Ukraina” hoặc nếu “người dân của chúng tôi bị tiêu diệt ở Mariupol” - đề cập đến các thành viên của Tiểu đoàn Azov bị mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstal.

Cuối tuần qua, Tổng thống Zelensky đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu với Nga, như một phần của chiến dịch để có thêm vũ khí từ phương Tây.

“Bất cứ thứ gì họ chiếm được, chúng tôi sẽ giành lại. Nó sẽ không phải là vấn đề của 8 năm như từ năm 2014, mà là ngay lập tức. Đây là vấn đề về vũ khí. Nếu chúng tôi có đủ vũ khí, chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu tái chiếm lãnh thổ bị chiếm đóng” - ông Zelensky nói.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Pháp lãnh hậu quả vì EU trừng phạt tàu Nga

Song Minh |

Pháp buộc phải dùng ngân sách trả tiền xử lý các tàu Nga đang bị giữ ở cảng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt.

Quan chức Mỹ cao cấp nhất đến Kiev kể từ đầu chiến sự Ukraina?

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến thăm Kiev vào ngày 24.4 trong chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Ukraina.

Nga phá hủy kho vũ khí Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 23.4, Nga tuyên bố đã phá hủy kho chứa vũ khí mà Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Pháp lãnh hậu quả vì EU trừng phạt tàu Nga

Song Minh |

Pháp buộc phải dùng ngân sách trả tiền xử lý các tàu Nga đang bị giữ ở cảng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt.

Quan chức Mỹ cao cấp nhất đến Kiev kể từ đầu chiến sự Ukraina?

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến thăm Kiev vào ngày 24.4 trong chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Ukraina.

Nga phá hủy kho vũ khí Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 23.4, Nga tuyên bố đã phá hủy kho chứa vũ khí mà Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina.