Trao đổi tù binh có hiệu lực trong phạm vi quân đội, có nghĩa là bất kỳ yêu cầu tiềm năng nào về trao đổi tù binh Ukraina từ nhà máy Azovstal ở Mariupol, cho tù binh Nga, sẽ phải thông qua Bộ Quốc phòng, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh ngày 23.5.
Theo RT, khi được báo giới hỏi về nhà lãnh đạo đối lập Ukraina Viktor Medvedchuk đang bị bắt giữ, ông Peskov nhắc lại rằng, Nga không có ý định trao đổi dù có những yêu cầu từ các chính trị gia về vấn đề này.
“Medvedchuk là một công dân Ukraina, không liên quan gì đến Nga và không phải là quân nhân" - Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov lưu ý. Ông chỉ ra, binh sĩ Ukraina và các thành viên của tiểu đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraina "là một thể loại khác".
Ông Medvedchuk từng là lãnh đạo đối lập lớn nhất trong quốc hội Ukraina. Medvedchuk nổi tiếng là có quan hệ rộng rãi với Nga. Ông đang bị SBU, cơ quan an ninh nội địa của Ukraina quản thúc.
Ngày 23.5, SBU công bố đoạn phim về ông Medvedchuk trong đó ông này yêu cầu được đổi lấy "những người bảo vệ và cư dân của Mariupol".
Những người mà ông này đề cập là các binh sĩ Ukraina đang cố thủ ở Azovstal, nhà máy thép được xây dựng kiên cố ở thành phố cảng Mariupol. Các lực lượng Ukraina đã đầu hàng vào tuần trước. Mátxcơva đã bắt giữ gần 2.500 người, bao gồm cả các thành viên của tiểu đoàn Azov.
Các quan chức Ukraina gọi đây là một "cuộc di tản" và tuyên bố các binh sĩ này sẽ được trao đổi với tù binh Nga bị Ukraina giam giữ. Các quan chức ra tín hiệu rằng, Kiev đã đồng ý một thỏa thuận trao đổi với Mátxcơva trước khi Tổng thống Zelensky ra lệnh cho quân đội hạ vũ khí. Nga không xác nhận tuyên bố của Ukraina.