Nga lần đầu tiết lộ thương vong ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ gần 500 binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến sự ở Ukraina, khác xa so với con số Kiev công bố.

Khoảng 498 quân nhân Nga đã thiệt mạng và gần 1.600 người bị thương trong chiến sự đang diễn ra ở Ukraina - RT dẫn thông tin quân đội Nga tuyên bố hôm 2.3.

Bộ Quốc phòng bác bỏ các báo cáo rằng phía Nga đã có "vô số" thương vong, coi các tuyên bố này là thông tin cố ý sai lệch có nguồn gốc từ đối thủ.

Theo ước tính của quân đội Nga, các đơn vị quân đội Ukraina và lực lượng bán quân đội cực hữu đã mất ít nhất 2.870 binh sĩ, trong khi 3.700 người khác bị thương. Bộ cho biết thêm, khoảng 572 quân nhân Ukraina đã bị bắt làm tù binh.

Quân đội Nga cho biết, các đơn vị Nga tham gia vào cuộc tấn công chỉ bao gồm các quân nhân chuyên nghiệp, bác bỏ các cáo buộc rằng lực lượng Nga bao gồm phần lớn là “lính nghĩa vụ”.

Các con số thương vong chính thức do Mátxcơva công bố khác rất nhiều so với tuyên bố của Kiev. Reuters dẫn lời một cố vấn quân sự của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đưa ra ước tính hoàn toàn khác vài giờ sau đó, nói rằng hơn 7.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng cho đến nay và hàng trăm người bị bắt làm tù binh.

Con số thương vong theo công bố của mỗi bên khác xa nhau. Ảnh: AFP
Con số thương vong theo công bố của mỗi bên khác xa nhau. Ảnh: AFP

Con số thương vong của Nga trong cuộc kiểm đếm chính thức đầu tiên của Mátxcơva được đưa ra khi các lực lượng Ukraina bố trí một lực lượng phòng thủ vững chắc và dường như đã khiến Điện Kremlin bất ngờ.

Trong khi đó, New York Times đưa tin, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết trong cuộc họp kín hôm 28.2 rằng số lượng thiệt mạng của quân đội Nga và Ukraina dường như giống nhau, với khoảng 1.500 người thiệt mạng mỗi bên trong 5 ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Ngày 2.3, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp của Ukraina công bố số dân thường Ukraina thiệt mạng cao hơn nữa, hơn 2.000 người. Trong khi đó, văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, 136 dân thường Ukraina, bao gồm 13 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, 400 người khác bị thương.

Liz Throssell, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, nói với các phóng viên: “Con số thực có thể sẽ cao hơn nhiều".

Ngày 2.3, các lực lượng Nga tăng cường tấn công vào các thành phố của Ukraina, và tổng số thương vong của Ukraina vẫn chưa được cập nhật.

Theo Tổ chức Hòa bình Thế giới tại Đại học Tufts, khi Nga bao vây thủ đô Grozny của Chechnya từ tháng 12.1994 đến tháng 2.1995, ước tính khoảng 25.000 đến 30.000 dân thường đã thiệt mạng. Mátxcơva đưa ra con số chính thức của binh sĩ Nga thiệt mạng là 1.376, nhưng các quan chức Mỹ tin rằng con số này cao hơn nhiều.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina từ ngày 24.2, tuyên bố rằng đây là lựa chọn duy nhất còn lại để bảo vệ các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina. “Phi quân sự hóa” Ukraina cũng là một trong những mục tiêu được thể hiện rõ ràng khác của chiến dịch.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga cầu nguyện tình hình Ukraina không dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Ngọc Vân |

Một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là thảm họa đối với nhân loại và Nga cầu nguyện tình hình căng thẳng ở Ukraina sẽ không đi vào vòng xoáy này.

Thông điệp liên bang của ông Biden biến thành "thông điệp" Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden dành phần lớn thời lượng nói về cuộc xung đột Nga-Ukraina.

Lực lượng hạt nhân Nga tập trận sau khi được lệnh trực chiến

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga, tên lửa Nga tham gia tập trận sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga vào chế độ trực chiến.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nga cầu nguyện tình hình Ukraina không dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Ngọc Vân |

Một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là thảm họa đối với nhân loại và Nga cầu nguyện tình hình căng thẳng ở Ukraina sẽ không đi vào vòng xoáy này.

Thông điệp liên bang của ông Biden biến thành "thông điệp" Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden dành phần lớn thời lượng nói về cuộc xung đột Nga-Ukraina.

Lực lượng hạt nhân Nga tập trận sau khi được lệnh trực chiến

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga, tên lửa Nga tham gia tập trận sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga vào chế độ trực chiến.