Nga "không ngạc nhiên" khi Ukraina cắt quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Mátxcơva nói việc Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga là "quyết định hợp logic" của các chính sách chống Nga.

RIA Novosti đưa tin, ngày 24.2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết không ngạc nhiên khi Kiev cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Mátxcơva. Nga sẽ không đưa ra lựa chọn này nhưng coi đó là "quyết định hợp logic" của "các chính sách chống Nga" của giới lãnh đạo Ukraina.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, Ukraina đã gia tăng các chính sách phân biệt đối xử đối với người dân tộc Nga sống ở Ukraina và hạ cấp mối quan hệ với Nga kể từ cuộc đảo chính vũ trang năm 2014 lật đổ tổng thống đắc cử lúc đó là Viktor Yanukovich.

Trước đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo cắt quan hệ ngoại giao với Nga, triệu hồi đại biện lâm thời ở Nga về tham vấn và bắt đầu sơ tán đại sứ quán ở Mátxcơva.

"Nhà nước của chúng tôi đã thực hiện một bước như vậy để đáp lại hành động quân sự của Nga với Ukraina, chiếm giữ lãnh thổ Ukraina bằng vũ lực và thiết lập quyền kiểm soát chiếm đóng" - RT dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Ukraina cho hay.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng hành động quân sự của Nga là một cuộc tấn công vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, vi phạm hoàn toàn Hiến chương Liên Hợp Quốc cùng các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế” - tuyên bố cho biết thêm.

Mặc dù chính phủ Ukraina tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, song cho biết sẽ không cắt quan hệ lãnh sự.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và lợi ích của người Ukraina ở Nga. Các văn phòng lãnh sự của Ukraina tại Nga hiện tiếp tục hoạt động toàn thời gian” - tuyên bố nêu rõ.

Sáng 24.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, miền Đông Ukraina. Ông Putin cho biết mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ công dân ở Donbass và phi quân sự hóa Ukraina.

Tổng thống Putin cáo buộc các quốc gia phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã bơm vũ khí hiện đại cho Ukraina và gia tăng sự hiện diện của NATO ở nước này. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố chiến dịch quân sự là cần thiết để ngăn chặn tình trạng đổ máu tồi tệ hơn trong tương lai.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp ngày 24.2 rằng Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga.

Nga nói quân đội Ukraina đồng loạt hạ vũ khí, bỏ vị trí

Khánh Minh |

Các binh sĩ Ukraina hạ vũ khí và bỏ chốt khi đối mặt với hành động quân sự của Nga, theo thông tin từ Mátxcơva.

Nga phủ nhận máy bay bị bắn, tuyên bố vô hiệu hóa phòng không Ukraina

Song Minh |

Nga tuyên bố cuộc tấn công chớp nhoáng ngày 24.2 đã làm tê liệt hệ thống phòng không Ukraina, phủ nhận thông tin cho rằng máy bay Nga bị bắn hạ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ukraina tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp ngày 24.2 rằng Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga.

Nga nói quân đội Ukraina đồng loạt hạ vũ khí, bỏ vị trí

Khánh Minh |

Các binh sĩ Ukraina hạ vũ khí và bỏ chốt khi đối mặt với hành động quân sự của Nga, theo thông tin từ Mátxcơva.

Nga phủ nhận máy bay bị bắn, tuyên bố vô hiệu hóa phòng không Ukraina

Song Minh |

Nga tuyên bố cuộc tấn công chớp nhoáng ngày 24.2 đã làm tê liệt hệ thống phòng không Ukraina, phủ nhận thông tin cho rằng máy bay Nga bị bắn hạ.