Nga kêu gọi dân thường Ukraina sơ tán khỏi thủ đô Kiev

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi thường dân Ukraina sơ tán khỏi Kiev theo lối đi an toàn mà quân đội Nga tạo ra.

Người dân rời khỏi Kiev bằng cách đi theo đường cao tốc về phía Vasilkov, một thành phố nằm cách thủ đô 20km. "Hướng này thông thoáng và an toàn" - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 28.2.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Nga "chỉ tấn công các đối tượng quân sự" và khẳng định dân thường sẽ không gặp rủi ro.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trên Twitter sáng 28.2 rằng phần lớn lực lượng của Nga vẫn cách Kiev hơn 30km về phía bắc. Theo Bộ Quốc phòng Anh, "bước tiến của Nga đã bị chậm lại do các lực lượng Ukraina bảo vệ sân bay Hostomel, một mục tiêu quan trọng của Nga trong ngày đầu của cuộc xung đột".

Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh Chernihiv và Kharkiv, tuy nhiên, cả hai thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraina.

"Những thất bại về mặt hậu cần và sự kháng cự kiên quyết của Ukraina tiếp tục cản trở bước tiến của Nga. Bất chấp những nỗ lực liên tục nhằm ngăn chặn các thông tin chi tiết về cuộc xung đột từ người dân Nga, các Lực lượng Vũ trang Nga đã lần đầu tiên buộc phải thừa nhận những thương vong về người" - Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Trong một diễn biến khác, các phái đoàn Ukraina và Nga chuẩn bị bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ở Belarus. Trưởng đoàn đàm phán phía Nga, ông Vladimir Medinsky cho hay cuộc gặp dự kiến diễn ra vào lúc 12h giờ địa phương (16h giờ Việt Nam) ngày hôm nay 28.2.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraina đồng ý đàm phán với Nga “không có điều kiện tiên quyết”.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky phát biểu trước công chúng rằng ông không kỳ vọng nhiều vào các cuộc đàm phán, đồng thời tuyên bố Ukraina không có ý định đầu hàng.

Chính phủ Ukraina đã phân phát súng đạn cho dân thường, thả những phạm nhân có kinh nghiệm quân sự trong tù, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị súng phóng hỏa để chống lại quân đội Nga.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina hôm 24.2 với lý do bảo vệ công dân hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass theo yêu cầu của hai nước này, đồng thời nhằm mục đích "phi quân sự hóa" Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Belarus trưng cầu dân ý, có thể mở đường cho Nga đặt vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Cuộc trưng cầu dân ý ở Belarus ngày 27.2 thông qua đề xuất từ ​​bỏ quy chế phi hạt nhân hóa.

Nga sơ tán công dân khỏi Châu Âu

Ngọc Vân |

Mátxcơva đang nỗ lực đưa các công dân Nga bị mắc kẹt ở Châu Âu trở về do các hạn chế về chuyến bay.

Ông Putin chỉ thị lực lượng răn đe hạt nhân Nga sẵn sàng cao nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị đặt lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Belarus trưng cầu dân ý, có thể mở đường cho Nga đặt vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Cuộc trưng cầu dân ý ở Belarus ngày 27.2 thông qua đề xuất từ ​​bỏ quy chế phi hạt nhân hóa.

Nga sơ tán công dân khỏi Châu Âu

Ngọc Vân |

Mátxcơva đang nỗ lực đưa các công dân Nga bị mắc kẹt ở Châu Âu trở về do các hạn chế về chuyến bay.

Ông Putin chỉ thị lực lượng răn đe hạt nhân Nga sẵn sàng cao nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị đặt lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.