Nga hé lộ thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga hy vọng chiến dịch ở Ukraina sẽ kết thúc "trong những ngày tới".

Ngày 7.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Sky News rằng, Mátxcơva hy vọng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina có thể kết thúc trong tương lai gần, có thể là "trong những ngày tới". Ông nói thêm, hoặc quân đội Nga sẽ kết thúc chiến dịch bằng cách đạt được các mục tiêu quân sự của mình hoặc Mátxcơva và Kiev sẽ đạt được một thỏa thuận thông qua các cuộc đàm phán.

Triển vọng của một thỏa thuận hòa bình sẽ phụ thuộc phần lớn vào "sự nhất quán" trong lập trường của Ukraina và sự sẵn sàng đồng ý với các điều khoản của Nga, theo phát ngôn viên Peskov. Ông đặc biệt nói rằng những người chịu trách nhiệm về tội ác chống lại thường dân ở Donbass nên bị đưa ra công lý.

Khi được hỏi về những cáo buộc mà Kiev đưa ra chống lại Mátxcơva về việc giết hại dân thường ở Bucha, thị trấn gần Kiev, ông Peskov nói rằng những tuyên bố đó chẳng qua là "sự bịa đặt trắng trợn".

Người phát ngôn của Điện Kremlin nói với Sky News: “Chúng tôi phủ nhận quân đội Nga có điểm chung với những hành động tàn bạo này ở thị trấn Bucha. Chúng ta đang sống trong những ngày bịa đặt và dối trá".

Nga “quan tâm đến một cuộc điều tra thực sự độc lập và khách quan đối với tất cả các tội ác” đã xảy ra ở Ukraina, ông Peskov nói.

Cảnh hoang tàn ở Chernihiv, Ukraina, ngày 7.4.2022. Ảnh: AP
Cảnh hoang tàn ở Chernihiv, Ukraina, ngày 7.4.2022. Ảnh: AP

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraina là ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn, cụ thể là một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 3 tiềm tàng có khả năng liên quan đến các cuộc tấn công hạt nhân. Nếu Ukraina gia nhập NATO và sau đó cố gắng chiếm Crimea bằng các biện pháp quân sự, các thành viên NATO sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ phải bảo vệ nước này, và điều đó sẽ dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Ukraina đã là một "trung tâm chống Nga" kể từ năm 2014, đồng thời cho biết thêm rằng NATO còn lâu mới trở thành một khối quân sự phòng thủ thuần túy.

“Đó không phải là một liên minh hòa bình. Nó được thiết kế để đối đầu và mục đích chính của sự tồn tại NATO là đối đầu với đất nước chúng tôi” -  ông Peskov nói.

Theo RT, cuộc phỏng vấn của ông Peskov ngay lập tức thu hút sự chỉ trích từ các quan chức Vương quốc Anh. Nghị sĩ Anh Tom Tugendhat, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại, đã coi những bình luận của người phát ngôn Nga là "những lời dối trá không thể tin được".

Hiện Nga yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hoà ly khai ở Donbass, miền đông Ukraina, bằng vũ lực.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

EU lấn cấn chưa chốt được cấm nhập khẩu dầu của Nga

Ngọc Vân |

Gói trừng phạt Nga hiện tại của EU chưa chốt được trừng phạt dầu của Nga.

Mỹ xác nhận Nga rút hết quân khỏi thủ đô Ukraina

Song Minh |

Quân đội Mỹ xác nhận Nga đã rút hết quân khỏi khu vực thủ đô Kiev của Ukraina theo cách mà Mátxcơva gọi là một biện pháp "thiện chí".

Nga giải thích lý do có thể cắt quan hệ với phương Tây

Ngọc Vân |

Nga sẽ không loại trừ việc cắt quan hệ với các nước phương Tây nếu họ tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

EU lấn cấn chưa chốt được cấm nhập khẩu dầu của Nga

Ngọc Vân |

Gói trừng phạt Nga hiện tại của EU chưa chốt được trừng phạt dầu của Nga.

Mỹ xác nhận Nga rút hết quân khỏi thủ đô Ukraina

Song Minh |

Quân đội Mỹ xác nhận Nga đã rút hết quân khỏi khu vực thủ đô Kiev của Ukraina theo cách mà Mátxcơva gọi là một biện pháp "thiện chí".

Nga giải thích lý do có thể cắt quan hệ với phương Tây

Ngọc Vân |

Nga sẽ không loại trừ việc cắt quan hệ với các nước phương Tây nếu họ tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga.