Nga gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Nga đã gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina và bây giờ "quả bóng đang ở bên sân của Kiev", theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Bình luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina bị đình trệ, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov, nói với báo giới rằng Mátxcơva đã chuyển cho Kiev một "văn bản dự thảo" với từ ngữ cụ thể.

“Quả bóng đang ở bên sân của Ukraina, chúng tôi đang chờ phản ứng của họ” - RT dẫn lời ông Peskov nói hôm 20.4. Khi được hỏi liệu có thời hạn nào để Ukraina trả lời hay không, ông Peskov cho biết điều đó tùy thuộc vào Kiev. Tuy nhiên, ông lưu ý “Ukraina không tỏ ra có khuynh hướng thúc đẩy quá trình đàm phán”. Người phát ngôn cáo buộc Ukraina “liên tục thay đổi”, kết luận rằng sự thiếu nhất quán "đang gây ra những hậu quả rất xấu về mặt hiệu quả của các cuộc đàm phán".

Phát biểu của ông Peskov lặp lại những nhận xét của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cùng ngày, nói rằng Nga đã mất lòng tin vào các nhà đàm phán Ukraina. Nói với kênh tin tức Rossiya 24, bà Zakharova sử dụng câu ngạn ngữ của Nga "hãy tin tưởng, nhưng hãy xác minh" nhưng rút gọn thành "xác minh", “bởi vì chúng tôi đã không có bất kỳ sự tin tưởng nào đối với những người này trong một thời gian dài”.

Phương tiện bị hư hỏng trong một cuộc giao tranh dữ dội ở khu vực do lực lượng ly khai và quân đội Nga kiểm soát ở Mariupol, Ukraina, ngày 19.4.2022. Ảnh: AP
Xe cộ bị phá hủy sau cuộc giao tranh dữ dội trong khu vực do lực lượng ly khai và quân đội Nga kiểm soát ở Mariupol, Ukraina, ngày 19.4.2022. Ảnh: AP
Bà Zakharova cho rằng chính phủ Ukraina không hành động độc lập mà bị kiểm soát từ bên ngoài. Bà mô tả cách xử lý của “chính quyền Kiev” đối với các cuộc đàm phán như một “màn xiếc”, nói rằng các nhà chức trách Ukraina liên tục thay đổi lập trường. Hơn nữa, bà Zakharova cho rằng việc Kiev tham gia vào các cuộc đàm phán chỉ là một chiêu nghi binh. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng Mátxcơva “sẵn sàng cho điều đó” vì thỏa thuận Minsk đã kết thúc.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự vào ngày 24.2, Nga và Ukraina đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trực tiếp và trực tiếp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng. Ngày 29.3 là lần cuối cùng hai đoàn đàm phán gặp mặt trực tiếp. Ngày 12.4, Tổng thống Nga Putin cho rằng cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc. Ông Putin giải thích, Ukraina đã từ chối thực hiện một số yêu cầu quan trọng của Nga bao gồm công nhận Crimea là thuộc Nga và các nước cộng hòa Donbass là độc lập.

Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra sau thông báo của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Kiev đã đệ trình các đề xuất mới bằng văn bản khác với những gì đã được đưa ra trong các cuộc đàm phán trực tiếp. Theo ông Lavrov, đề xuất mới không đề cập đến vấn đề Crimea.

Phái đoàn Nga (trái) và Ukrainea đàm phán tại Belarus ngày 1.3.2022. Ảnh: TASS
Phái đoàn Nga (trái) và Ukrainea đàm phán tại Belarus ngày 1.3.2022. Ảnh: TASS

Phát biểu trong cuộc họp ngày 19.4, cố vấn tổng thống Ukraina Alexey Arestovich cảnh báo rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Mátxcơva có thể bị dừng lại nếu quân đội Nga chiếm Mariupol, một thành phố cảng có vị trí chiến lược trên Biển Đen.

Cùng ngày 19.3, trợ lý của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak tiết lộ rằng không có ngày ấn định để nối lại các cuộc đàm phán.

Cùng lúc, Tổng thống Zelensky nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Kiev hôm 15.4 rằng “ít nhất chúng ta phải tìm được một số cuộc đối thoại với Nga”.

Một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt bao gồm hai vấn đề chính - đảm bảo an ninh cho Kiev và mối quan hệ tương lai với Mátxcơva - ông Zelensky tiết lộ ngày hôm sau. Phát biểu trước truyền thông Ukraina, ông Zelensky tuyên bố rằng Điện Kremlin muốn có một tài liệu toàn diện đề cập đến tất cả các vấn đề. Tuy nhiên, vì các đảm bảo an ninh liên quan đến các quốc gia khác, nên thỏa thuận hòa bình hai văn kiện có thể là một giải pháp.

Việc có được sự đảm bảo an ninh từ các cường quốc trên thế giới được Kiev coi là điều kiện quan trọng để đồng ý với tình trạng trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga thử thành công siêu tên lửa "sát thủ" độc nhất vô nhị Sarmat

Song Minh |

Tổng thống Putin chúc mừng quân đội phóng thử thành công siêu tên lửa đạn đạo“độc nhất vô nhị” RS-28 Sarmat mới.

Nga gia hạn tối hậu thư ở Mariupol yêu cầu lính Ukraina đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục gia hạn tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraina ở thành phố Mariupol đầu hàng.

Ukraina đề xuất thỏa thuận hòa bình "2 văn kiện" với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nga thử thành công siêu tên lửa "sát thủ" độc nhất vô nhị Sarmat

Song Minh |

Tổng thống Putin chúc mừng quân đội phóng thử thành công siêu tên lửa đạn đạo“độc nhất vô nhị” RS-28 Sarmat mới.

Nga gia hạn tối hậu thư ở Mariupol yêu cầu lính Ukraina đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục gia hạn tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraina ở thành phố Mariupol đầu hàng.

Ukraina đề xuất thỏa thuận hòa bình "2 văn kiện" với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt.