Nga gia hạn tối hậu thư ở Mariupol yêu cầu lính Ukraina đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục gia hạn tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraina ở thành phố Mariupol đầu hàng.

RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga gia hạn tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraina còn lại đang ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol đầu hàng sau khi họ từ chối rời khỏi hành lang nhân đạo hôm 19.4.

Các quan chức Nga cho biết, những người có mặt tại địa điểm trên vẫn có thể rời đi từ 14h00 giờ Mátxcơva ngày 20.4, không mang theo người vũ khí hoặc đạn dược.

“Phía Nga đảm bảo tính mạng, sự an toàn hoàn toàn và cung cấp hỗ trợ y tế đầy đủ cho tất cả những người hạ vũ khí" - Bộ Quốc phòng Nga nói.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Nga đã nhiều lần chứng minh tinh thần nhân đạo với những binh lính Ukraina đầu hàng và lần này điều khoản của Công ước Geneva về tù binh chiến tranh cũng sẽ được thực thi.

Để có thể rời nhà máy thép, các chỉ huy Ukraina bên trong được yêu cầu thiết lập liên lạc vô tuyến liên tục với các lực lượng Nga, ngừng mọi hành động thù địch và giương cao cờ trắng dọc theo chu vi nhà máy Azovstal.

Đề nghị hạ vũ khí dành cho "các chiến binh của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài" đang được nhắc lại mặc dù "chính quyền Kiev không có bất kỳ bước cơ bản nào nhằm cứu binh sĩ của đất nước họ" - tuyên bố viết.

Các thành viên của tiểu đoàn Azov đã có cơ hội đầu hàng vào ngày 17 và 19.4 nhưng đã không nhận lời đề nghị trong cả hai lần.

Các lực lượng Ukraina đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Ảnh: Sputnik
Các lực lượng Ukraina đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Ảnh: Sputnik

Các liên lạc từ nhà máy Azovstal cho thấy các chỉ huy Ukraina “nhận ra sự vô vọng của tình hình và sẵn sàng hạ vũ khí, nhưng chỉ khi có lệnh thích hợp từ Kiev”, tuy nhiên chính quyền Ukraina từ chối đưa ra - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Việc đầu hàng mà không có sự chấp thuận của chính phủ có thể khiến họ bị đưa ra tòa, với mức án cao nhất là tử hình.

Mátxcơva một lần nữa thúc giục Kiev "thể hiện ý thức chung, đưa ra các chỉ dẫn thích hợp để các chiến binh ngừng kháng cự vô nghĩa và thoát ra ngoài bằng các hành lang nhân đạo”.

Nếu mệnh lệnh như vậy không được ban lãnh đạo Ukraina một lần nữa đưa ra, thì các chỉ huy hoặc quân nhân bình thường nên tự đưa ra quyết định hạ vũ khí để tồn tại - Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Thành phố chiến lược Mariupol đã chứng kiến ​​cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraina và đã bị tàn phá nặng nề. Hiện Mariupol gần như hoàn toàn do quân Nga kiểm soát, trừ nhà máy Azovstal vẫn là nơi cuối cùng của quân kháng chiến Ukraina.

Những người ẩn náu tại nhà máy thép, với mạng lưới đường hầm khổng lồ, đang thiếu nước và lương thực. Theo ước tính của Nga, tổn thất của Ukraina tại Mariupol đã lên tới khoảng 4.000 chiến binh.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trận chiến Donbass định đoạt kết cục xung đột Nga-Ukraina?

Khánh Minh |

Nga thông báo bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina tại Donbass, khẳng định đây là trận chiến rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch.

Chiến sự Ukraina: Nga chiếm thành phố đầu tiên ở Donbass

Ngọc Vân |

Nga chiếm thành phố Kreminna khi các cuộc tấn công tiếp tục ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina.

Chiến sự Ukraina: Nga bắt đầu trận chiến ở Donbass

Song Minh |

Các lực lượng Nga đã bắt đầu trận chiến ở Donbass, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trên video hôm 18.4.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Trận chiến Donbass định đoạt kết cục xung đột Nga-Ukraina?

Khánh Minh |

Nga thông báo bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina tại Donbass, khẳng định đây là trận chiến rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch.

Chiến sự Ukraina: Nga chiếm thành phố đầu tiên ở Donbass

Ngọc Vân |

Nga chiếm thành phố Kreminna khi các cuộc tấn công tiếp tục ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina.

Chiến sự Ukraina: Nga bắt đầu trận chiến ở Donbass

Song Minh |

Các lực lượng Nga đã bắt đầu trận chiến ở Donbass, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trên video hôm 18.4.