Nga đưa nhân sự đến kiểm soát nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Thanh Hà |

Các quan chức năng lượng Nga đã đến Ukraina và nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này - nhà máy Zaporizhzhya, Business Insider ngày 13.3 dẫn thông tin từ các quan chức Ukraina.

Các quan chức năng lượng từ Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử nhà nước Nga, đã đến Zaporizhzhya ngày 11.3 và cho biết nhà máy hiện là một phần của công ty đó, theo Energoatom - công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Ukraina.

Theo tuyên bố từ Energoatom, 11 quan chức Nga tới nhà máy cho biết, họ "được cử đi đánh giá mức độ an toàn bức xạ và hạt nhân sau vụ pháo kích và kiểm soát nhà máy, cũng như hỗ trợ sửa chữa".

Nhà máy Zaporizhzhya bị quân đội Nga kiểm soát ngày 4.3 trong bối cảnh giao tranh dữ dội và hỏa hoạn khiến quốc tế lo ngại về khả năng xảy ra sự cố hạt nhân.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho hay, 2 trong số 4 đường dây điện cao thế ngoại vi nhà máy Zaporizhzhia đã bị hư hỏng.

Energoatom nêu trong một tuyên bố khác cho biết, các nhân viên của nhà máy Zaporizhzhia bị buộc phải làm việc cùng với người Nga.

Về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya (NPP), CNN dẫn thông tin từ Ukraina cho hay, cơ sở này vẫn nằm trong sự kiểm soát của Nga và Mátxcơva đang có kế hoạch triển khai "quyền kiểm soát hoàn toàn và vĩnh viễn". Theo Kiev, 400 binh sĩ Nga "có mặt toàn thời gian" tại cơ sở hạt nhân lớn nhất Ukraina.

Nga xác nhận các chuyên gia đang có mặt tại nhà máy Zaporizhzhya nhưng phủ nhận Nga "đã kiểm soát hoạt động" hoặc có kế hoạch đảm nhận việc quản lý lâu dài khu vực này, theo IAEA.

IAEA khẳng định, nguồn cung cấp điện cho nhà máy này vẫn không thay đổi dù 2 trong số 4 đường dây điện của nhà máy bị hư hại.

Energoatom thông tin thêm, tất cả nhà máy điện hạt nhân của Ukraina "tiếp tục hoạt động ổn định". Theo IAEA, 8 trong số 15 lò phản ứng của Ukraina vẫn đang hoạt động, "bao gồm 2 lò ở Zaporizhzhya NPP, 3 ở Rivne, 1 ở Khmelnytskyy và 2 ở Nam Ukraina" và "mức độ bức xạ vẫn ở mức bình thường".

Trong khi đó, nhà máy hạt nhân Chernobyl chạy bằng máy phát điện và nhân viên đã sống tại đó kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina và giành quyền kiểm soát nhà máy, CNN đưa tin.

Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào ngày 24.2, ngày đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina. Các kỹ thuật viên Ukraina đã bắt đầu sửa chữa các đường dây điện bị hư hỏng tại nhà máy.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông tin ngày 12.3, hệ thống điện của Chernobyl đang được sửa chữa sau khi bị hư hỏng trong cuộc tấn công của Nga ngày 9.3. Hiện tại, nhà máy điện hạt nhân hiện phụ thuộc vào các máy phát điện diesel bên ngoài để duy trì hoạt động của các lò phản ứng.

Alexey Likhachev - Tổng Giám đốc cơ quan hạt nhân Rosatom của Nga - thông tin với IAEA rằng, nhiên liệu bổ sung đã đến vào ngày 11.3.

Nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Energoatom của Ukraina thông tin với IAEA rằng, 211 nhân viên và lính gác của Chernobyl "vẫn chưa thể luân chuyển, thực tế là sống ở đó kể từ ngày trước khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát".

"Tổng Giám đốc IAEA Grossi đã nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết để đảm bảo họ có thể nghỉ ngơi và đổi ca hợp lý, đồng thời cho biết đây cũng là yếu tố quan trọng để vận hành điện hạt nhân an toàn và bảo mật" - IAEA nêu trong thông cáo.

Quân đội Nga cũng đã tiến gần đến nhà máy hạt nhân ở Yuzhnoukrainsk, cách Kiev 350km về phía nam. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina: Nga tấn công loạt đô thị, báo động phòng không rền vang

Thanh Hà |

Ngày thứ 17 chiến sự Ukraina (ngày 12.3), Nga mở rộng các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraina. Báo động phòng không rền vang khắp Ukraina.

Thực địa chiến sự Ukraina ngày 17: Nga tiếp tục giành lợi thế tiến công

Thanh Hà |

Chiến sự Ukraina đã bước sang ngày thứ 17 vào hôm 12.3. Dù Nga không chiếm được các đô thị lớn trong những ngày gần đây nhưng diễn tiến trên thực địa có nhiều ưu thế cho Nga.

Tín hiệu từ động thái lạ của đoàn xe quân sự Nga sát thủ đô Ukraina

Thanh Hà |

Đoàn xe quân sự Nga dài 64km ở phía bắc thủ đô Ukraina đã bắt đầu di chuyển một số phương tiện ra khỏi đường và giấu trong hàng cây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiến sự Ukraina: Nga tấn công loạt đô thị, báo động phòng không rền vang

Thanh Hà |

Ngày thứ 17 chiến sự Ukraina (ngày 12.3), Nga mở rộng các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraina. Báo động phòng không rền vang khắp Ukraina.

Thực địa chiến sự Ukraina ngày 17: Nga tiếp tục giành lợi thế tiến công

Thanh Hà |

Chiến sự Ukraina đã bước sang ngày thứ 17 vào hôm 12.3. Dù Nga không chiếm được các đô thị lớn trong những ngày gần đây nhưng diễn tiến trên thực địa có nhiều ưu thế cho Nga.

Tín hiệu từ động thái lạ của đoàn xe quân sự Nga sát thủ đô Ukraina

Thanh Hà |

Đoàn xe quân sự Nga dài 64km ở phía bắc thủ đô Ukraina đã bắt đầu di chuyển một số phương tiện ra khỏi đường và giấu trong hàng cây.