“Đoàn tàu tiếp theo đã vận chuyển tiểu đoàn pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S của Quân khu miền Đông đến trạm dỡ hàng” - Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, tiểu đoàn bao gồm 12 phương tiện chiến đấu, mỗi xe có thể mang 12 tên lửa phòng không.
Sau khi dỡ, quân nhân Nga sẽ hành quân đến khu vực triển khai, trang bị các vị trí và nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong khuôn khổ Hệ thống Phòng không khu vực thống nhất của Belarus và Nga.
Việc kiểm tra phản ứng của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Đợt đầu tiên sẽ kéo dài đến ngày 9.2. Trong thời gian này sẽ diễn ra việc chuyển căn cứ và thành lập các nhóm quân trên lãnh thổ Belarus, tổ chức bảo vệ các cơ sở nhà nước và quân sự, cũng như không phận của Nhà nước Liên minh, kiểm tra khả năng sẵn sàng làm nhiệm vụ của lực lượng phòng không để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ.
Ở giai đoạn hai, từ ngày 10 đến 20.2, sẽ diễn ra cuộc tập trận chung “Quyết tâm đồng minh 2022”. Quân đội Nga và Belarus sẽ thực hiện tập huấn các nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm lược từ bên ngoài và chống chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là ngăn chặn các kênh vận chuyển vũ khí và đạn dược, cũng như tiêu diệt nhóm vũ trang bất hợp pháp và các nhóm phá hoại và trinh sát.
Tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước tối cao ngày 4.11.2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh hợp nhất Nhà nước Liên minh.
Hai tổng thống đã thông qua 28 chương trình bao gồm sự hội nhập sâu rộng hơn của Nga và Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh. Các văn kiện này nhằm thống nhất luật pháp của Nga và Belarus trong các lĩnh vực kinh tế, ngành và giao thông vận tải.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus cũng thông qua học thuyết quân sự của Nhà nước Liên minh. Học thuyết quân sự mới sẽ tăng mức độ gắn kết chính sách quốc phòng và điều chỉnh kịp thời các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng hai nước, có tính đến những thay đổi tình hình quân sự và chính trị trong khu vực.