Nga chiếm hoàn toàn thành phố trọng yếu của Ukraina

Song Minh |

Thành phố Kherson của Ukraina đã bị lực lượng Nga chiếm giữ hoàn toàn - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Quân đội Nga đã chiếm giữ Kherson, một tỉnh lỵ ở vùng duyên hải phía nam của Ukraina - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga tại cuộc họp ngày 2.3.

Kherson là một thành phố quan trọng về mặt chiến lược và là một cảng quan trọng trên Biển Đen và trên sông Dneper.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cơ sở hạ tầng dân sự ở Kherson đang hoạt động bình thường, không có tình trạng thiếu lương thực hoặc các mặt hàng cần thiết khác được báo cáo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chính quyền thành phố và quân đội Nga đã đàm phán về cách thức đảm bảo trật tự và an toàn công cộng trong khu vực.

Bộ cũng xác nhận cuộc tấn công vào tháp truyền hình ở thủ đô Kiev, cho rằng đây là một phần của cơ sở hạ tầng quân sự được Ukraina sử dụng để tiến hành chiến tranh tâm lý. Tháp truyền hình bị tấn công bằng bom dẫn đường chính xác và các tòa nhà gần đó không bị hư hại.

Quân đội Nga đã thông báo ý định tấn công một trung tâm của cơ sở hạ tầng mà quân đội Ukraina sử dụng để tiến hành chiến tranh tâm lý và cái mà họ gọi là "các địa điểm công nghệ" có liên quan chỉ vài giờ trước cuộc tấn công vào tháp truyền hình.

Phía Ukraina cho biết, 5 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ tấn công. Cuộc tấn công cũng được cho là đã làm gián đoạn một số chương trình phát sóng truyền hình ở Ukraina.

Ngày 2.3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã xóa sổ 1.502 cơ sở quân sự của Ukraina và phá hủy 47 máy bay kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt vào ngày 24.2.

"Trong thời gian diễn ra chiến dịch đặc biệt, 1.502 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraina đã bị tê liệt, bao gồm 51 trung tâm chỉ huy và liên lạc của các lực lượng vũ trang Ukraina, 38 tên lửa phòng không S-300, hệ thống tên lửa đất đối không Buk M-1, Osa và 51 trạm radar" - TASS dẫn lời ông Konashenkov cho hay.

Quân đội Nga cũng đã tiêu diệt 47 máy bay trên mặt đất và 11 máy bay trên không, 472 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 62 hệ thống tên lửa phóng loạt, 206 pháo dã chiến và súng cối, 336 xe cơ giới quân sự đặc biệt và 46 máy bay không người lái.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina ngày 7: Nga đổ bộ vào thành phố Kharkiv lớn thứ 2

Khánh Minh |

Trong diễn biến mới nhất chiến sự Ukraina ngày thứ 7, quân Nga đã đổ bộ vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraina.

Lực lượng hạt nhân Nga tập trận sau khi được lệnh trực chiến

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga, tên lửa Nga tham gia tập trận sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga vào chế độ trực chiến.

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiến sự Ukraina ngày 7: Nga đổ bộ vào thành phố Kharkiv lớn thứ 2

Khánh Minh |

Trong diễn biến mới nhất chiến sự Ukraina ngày thứ 7, quân Nga đã đổ bộ vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraina.

Lực lượng hạt nhân Nga tập trận sau khi được lệnh trực chiến

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga, tên lửa Nga tham gia tập trận sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga vào chế độ trực chiến.

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.