Nga cấp những hộ chiếu đầu tiên cho người dân miền nam Ukraina

Khánh Minh |

Những tấm hộ chiếu đầu tiên của Nga đã được cấp cho người Ukraina ở các thành phố miền nam do Nga kiểm soát.

Giới chức các thành phố Kherson và Melitopol ở miền nam Ukraina do Nga kiểm soát đã bắt đầu cấp hộ chiếu cho người dân hôm 11.6.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, những tấm hộ chiếu Nga đầu tiên đã được trao cho người dân ở Melitopol.

“Buổi lễ trao những hộ chiếu Nga đầu tiên cho người dân địa phương đã diễn ra ở Melitopol hôm nay" - TASS dẫn lời quan chức Nga Vladimir Rogov cho biết. Ngoài ra, có thông tin cho rằng các quan chức Nga cũng đã cấp 23 hộ chiếu ở Kherson vào cùng ngày 11.6.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh vào tháng trước giúp các quan chức cấp hộ chiếu dễ dàng hơn ở các khu vực của Ukraina do Nga kiểm soát.

"Tất cả cư dân Kherson của chúng tôi muốn có hộ chiếu và quốc tịch Nga càng sớm càng tốt" - TASS dẫn lời người đứng đầu chính quyền khu vực, ông Vladimir Saldo, nói.

“Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu với chúng tôi. Đó là tài liệu quan trọng nhất (hộ chiếu) mà một người có thể sở hữu trong đời" - ông Saldo nói với hãng RIA Novosti.

Quang cảnh thành phố Kherson ngày 20.5.2022. Ảnh: AFP
Quang cảnh thành phố Kherson ngày 20.5.2022. Ảnh: AFP

Các nhà chức trách Kherson cho hay, thời điểm trao hộ chiếu đã được lựa chọn nhân dịp Quốc khánh Nga hay còn gọi là Ngày nước Nga 12.6. Đây là dịp để nhiều người Nga thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Quân đội Nga đã kiểm soát hầu hết khu vực Kherson khi bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24.2.

Sắc lệnh của Điện Kremlin cho phép chính quyền địa phương cấp hộ chiếu Nga cho người dân địa phương cũng bao gồm khu vực Zaporizhzhia gần đó, hiện do lực lượng Nga kiểm soát một phần.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraina đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách hộ chiếu vào tháng trước.

"Việc cấp hộ chiếu bất hợp pháp... là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, cũng như các chuẩn mực và nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế" - AFP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết.

Cuối tháng 4, một quan chức Ukraina nói rằng chính quyền Nga ở thành phố Mariupol đã bắt đầu cấp giấy khai sinh cho trẻ em sinh ra tại đây. Ông Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol được Ukraina hậu thuẫn, viết trên Telegram hôm 10.6 rằng sách giáo khoa Nga đã được đưa vào trường học ở Mariupol.

Tuần này, chính quyền quân sự - dân sự Kherson do Nga hậu thuẫn nói với báo chí nhà nước rằng nhiều khả năng sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý ở thành phố như một phần của quá trình có thể mở đường cho Kherson sáp nhập Nga.

"Và giai đoạn tiếp theo sẽ là cuộc bầu cử, mà chúng tôi sẽ trực tiếp tổ chức trên lãnh thổ của vùng Kherson đã được giải phóng. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động về mặt lập pháp" - ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự cho hay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU sẽ quyết định về tư cách ứng viên của Ukraina tuần tới

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết Liên minh Châu Âu EU sẽ quyết định về đề nghị của Ukraina gia nhập EU trong tuần tới.

Hé lộ thời điểm Nga có thể chiếm toàn bộ Donbass ở Ukraina

Song Minh |

Nga có khả năng chiếm toàn bộ vùng Donbass của Ukraina trong những tuần tới.

Thành phố Ukraina bắt đầu nhận hồ sơ người xin quốc tịch Nga

Hồng Hạnh |

Thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraina đã mở điểm đầu tiên để tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Nga.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

EU sẽ quyết định về tư cách ứng viên của Ukraina tuần tới

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết Liên minh Châu Âu EU sẽ quyết định về đề nghị của Ukraina gia nhập EU trong tuần tới.

Hé lộ thời điểm Nga có thể chiếm toàn bộ Donbass ở Ukraina

Song Minh |

Nga có khả năng chiếm toàn bộ vùng Donbass của Ukraina trong những tuần tới.

Thành phố Ukraina bắt đầu nhận hồ sơ người xin quốc tịch Nga

Hồng Hạnh |

Thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraina đã mở điểm đầu tiên để tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Nga.