Nga cảnh báo nguy cơ "sự cố ngoài ý muốn" với NATO ở Bắc Cực

Thanh Hà |

Nga gọi hoạt động quân sự của NATO ở Bắc Cực là đáng lo ngại và cảnh báo về nguy cơ sự cố ngoài ý muốn.

Hãng tin Nga TASS dẫn lời Đại sứ Nikolai Korchunov, Chủ tịch Ủy ban các quan chức cấp cao Bắc Cực, ngày 17.4 rằng, Nga đang lo lắng về hoạt động gia tăng của các lực lượng NATO ở Bắc Cực và nhận thấy nguy cơ "sự cố ngoài ý muốn" xảy ra trong khu vực.

Vào tháng 3, Phần Lan và Thụy Điển -  2 nước đang xem xét gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu, đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với NATO. Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina khiến cuộc tập trận được tăng cường độ.

"Sự gia tăng hoạt động của NATO ở Bắc Cực gần đây là một nguyên nhân gây lo ngại. Một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn khác của liên minh gần đây đã được tổ chức ở miền bắc Na Uy. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này không đóng góp vào an ninh của khu vực" - Đại sứ Korchunov nói .

Theo ông Korchunov, hoạt động như vậy làm tăng nguy cơ xảy ra "sự cố ngoài ý muốn". Ngoài rủi ro an ninh, hoạt động như vậy còn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái Bắc Cực.

Trong tuần trước, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo NATO rằng, nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO thì Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh trong khu vực Châu Âu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Airbus chống lại lệnh cấm vận với titan của Nga

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp kêu gọi phương Tây không áp đặt lệnh cấm vận nhập khẩu titan của Nga.

Tương lai của thủy thủ soái hạm hải quân Nga bị chìm

Thanh Hà |

Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov, đã gặp gỡ thủy thủ đoàn của soái hạm bị chìm Moskva và cho biết các quân nhân soái hạm của hạm đội Biển Đen sẽ tiếp tục phục vụ trong hải quân Nga.

Nhiều nước mua khí đốt bằng đồng rúp, Nga tung chiến lược mới

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin đề ra 3 trọng tâm cho ngành dầu khí Nga trong bối cảnh nhiều nước đồng ý mua khí đốt Nga bằng đồng rúp.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Airbus chống lại lệnh cấm vận với titan của Nga

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp kêu gọi phương Tây không áp đặt lệnh cấm vận nhập khẩu titan của Nga.

Tương lai của thủy thủ soái hạm hải quân Nga bị chìm

Thanh Hà |

Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov, đã gặp gỡ thủy thủ đoàn của soái hạm bị chìm Moskva và cho biết các quân nhân soái hạm của hạm đội Biển Đen sẽ tiếp tục phục vụ trong hải quân Nga.

Nhiều nước mua khí đốt bằng đồng rúp, Nga tung chiến lược mới

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin đề ra 3 trọng tâm cho ngành dầu khí Nga trong bối cảnh nhiều nước đồng ý mua khí đốt Nga bằng đồng rúp.