Nga cảnh báo leo thang hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ không còn một Baltic phi hạt nhân nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Thụy Điển và Phần Lan đang xem xét lại các thỏa thuận an ninh sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina. Các cuộc thăm dò ở cả hai nước đều cho thấy sự ủng hộ với việc gia nhập NATO.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chia sẻ ngày 14.4 rằng, nếu việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO thực sự diễn ra, Nga sẽ đáp trả, Sky News cho hay.

Ông Medvedev nhấn mạnh: "Trong trường hợp này, sẽ không còn bất kỳ cuộc trao đổi nào về tình trạng phi hạt nhân với vùng Baltic, sự cân bằng phải được khôi phục".

Ông Medvedev - nguyên tổng thống Nga từ năm 2008-2012 - lưu ý, tới nay, Nga không áp dụng những biện pháp như vậy và không định làm vậy. Nếu Nga buộc phải làm vậy, xin lưu ý rằng Nga không phải bên đưa ra trước.

Đề cập đến biên giới trên bộ, ông Medvedev nói: "Đương nhiên (biên giới) sẽ phải được củng cố".

Ông cũng cho biết Nga sẽ "củng cố nghiêm túc việc tập hợp các lực lượng mặt đất và phòng không cũng như triển khai các lực lượng hải quân đáng kể ở Vịnh Phần Lan".

Ông Medvedev chia sẻ trên Telegram rằng Nga sẽ có "nhiều đối thủ được đăng ký chính thức" nếu NATO kết nạp thêm thành viên. Theo ông, NATO đang chuẩn bị kết nạp Phần Lan và Thụy Điển với "các thủ tục quan liêu tối thiểu".

Ông Medvedev cũng nói thêm rằng, phản ứng của Nga nên được coi là "không cảm xúc, với một cái đầu lạnh".

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã tham gia một cuộc họp báo chung tại Stockholm ngày 13.4. Tại đây, bà Marin cho biết Phần Lan đã sẵn sàng đưa ra quyết định về việc gia nhập NATO "trong vòng vài tuần" sau cuộc thảo luận sâu rộng trong cơ quan lập pháp Eduskunta 200 ghế.

Đáp lại tuyên bố của cựu Tổng thống Nga Medvedev, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anusauskas cho biết, Nga đã có vũ khí hạt nhân ở khu vực Baltic.

Ông Anusauskas nói với hãng tin BNS rằng vũ khí hạt nhân của Nga đã được triển khai tại khu vực Kaliningrad của Nga trên biển Baltic kể từ trước khi chiến sự Ukraina được phát động.

"Vũ khí hạt nhân luôn được giữ ở Kaliningrad. Cộng đồng quốc tế, các quốc gia trong khu vực, hoàn toàn nhận thức được điều này" - Bộ trưởng Quốc phòng Litva nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO

Khánh Minh |

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp Marine Le Pen muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO nếu bà đắc cử.

Thực hư việc Mỹ để ngỏ cửa cho Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Nga lên tiếng về việc cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng Mỹ đã để ngỏ cánh cửa cho Nga trở thành thành viên NATO.

Nga cảnh báo hậu quả việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO, cho rằng việc này sẽ không mang lại sự ổn định cho Châu Âu.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO

Khánh Minh |

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp Marine Le Pen muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO nếu bà đắc cử.

Thực hư việc Mỹ để ngỏ cửa cho Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Nga lên tiếng về việc cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng Mỹ đã để ngỏ cánh cửa cho Nga trở thành thành viên NATO.

Nga cảnh báo hậu quả việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO, cho rằng việc này sẽ không mang lại sự ổn định cho Châu Âu.