Mariupol, thành phố cảng nam Ukraina đang trong bối cảnh giao tranh khốc liệt, bị mắc kẹt, mất điện và mất nước. Giới chức Mariupol cảnh báo về tình trạng "nguy cấp" với cư dân trong bối cảnh bị pháo kích dữ dội. Không rõ có bao nhiêu trong số khoảng 400.000 cư dân của Mariupol đã có thể sơ tán khỏi thành phố cảng chiến lược hoặc bao nhiêu người đã thiệt mạng hoặc bị thương.
Phó thị trưởng Mariupol, Sergei Orlov, chia sẻ với CNN rằng, thành phố đông nam của Ukraina đã bị lực lượng Nga "bao vây" và đang rất cần viện trợ quân sự và nhân đạo.
"Quân đội Ukraina và Vệ binh Quốc gia của chúng tôi rất dũng cảm, họ sát cánh và chiến đấu vì Ukraina, vì Mariupol. Nhưng tình hình khá nguy cấp", ông Orlov nói ngày 3.3.

Khi chiến dịch của Nga ở Ukraina bước sang tuần thứ hai, thành phố cảng đang chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất với các cuộc pháo kích liên tục 26 giờ.
Ông Orlov nói: “Họ đang phá hủy thành phố của chúng tôi bằng tất cả vũ khí, từ pháo binh, máy bay ném bom, từ tên lửa chiến thuật, từ hệ thống rocket đa phóng. Chúng tôi không có điện trong toàn thành phố, không có nguồn cung cấp nước, hệ thống vệ sinh và hệ thống sưởi".
Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko cho biết, thành phố đang "làm việc với các tổ chức quốc tế để tạo ra hành lang xanh cho sứ mệnh nhân đạo" và tìm cách ngừng bắn để nguồn điện có thể khôi phục.
Cập nhật chiến sự Ukraina, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina cho hay, tình hình Mariupol "vẫn gay go". "Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia Ukraina, cùng với Lực lượng Vũ trang, tiếp tục bảo vệ thành phố. Quân đội Ukraina sẽ không đầu hàng thành phố và sẽ tấn công vào các lực lượng đang chiếm đóng. Quân đội cũng sẽ tiếp tục tiêu diệt các nhóm phá hoại của đối phương ở ngoại ô Mariupol" - người phát ngôn nói.
Mariupol nằm ngay phía tây của khu vực Donbass, miền đông Ukraina, khu vực ly khai từ năm 2014. Nga đã công nhận nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng của lực lượng ly khai ở Donbass vào tháng trước, chỉ 2 ngày trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Quân đội Nga đã công bố những bước tiến trong khu vực Mariupol trong sáng 3.3. Theo đó, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã thu hẹp vòng vây thành phố Mariupol, đồng thời giành quyền kiểm soát các khu định cư của Vinogradnoye, Sartaka và Vodyanoye, ông Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông tin.
"Hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraina đang diễn ra theo đúng kế hoạch, theo đúng lịch trình. Tất cả các nhiệm vụ đang được thực hiện thành công" - Tổng thống Nga Vladimir Putin Putin nêu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 3.3.

Sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút ngày 3.3 giữa ông Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một nguồn tin của Elysee tiết lộ với báo giới rằng ông Putin cho biết có ý định tiếp tục hoạt động quân sự của Nga ở Ukraina, CNN đưa tin. Ông Putin nói với ông Macron rằng ông sẵn sàng đàm phán nhưng cuộc thảo luận phải diễn ra trên cơ sở vô hiệu hóa và giải trừ quân bị Ukraina.
Cuộc tấn công của Nga vào Mariupol diễn ra khi lực lượng của nước này chiến đấu giành quyền kiểm soát thành phố Kherson ở Biển Đen. Thị trưởng của Kherson thông tin ngày 2.3, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố khoảng 300.000 dân này.
Cuộc tiến công ở phía nam của Ukraina cho thấy các lực lượng Nga đang nỗ lực tạo ra hành lang trên bộ tiềm năng nối thành phố cảng Odessa ở phía tây, qua Kherson và Mariupol với các vùng lãnh thổ ly khai đông Ukraina, theo CNN. Cựu Phó Tư lệnh Đồng minh tối cao của NATO về Châu Âu Richard Shirreff cũng nhận định, rõ ràng Nga đang thúc đẩy hành lang trên bộ tới Crimea.