New York sẵn sàng sa thải hàng nghìn nhân viên không tiêm vaccine

Anh Vũ |

Thành phố New York đã sẵn sàng sa thải khoảng 3.000 người lao động thành phố vào 11.2 vì không đáp ứng yêu cầu tiêm vaccine COVID-19.

Việc sa thải dự kiến sẽ ​​được đưa ra trong bối cảnh sự bất bình đang ngày càng tăng ở Bắc Mỹ đối với các hạn chế do COVID-19 và nhiều quốc gia đơn phương dỡ bỏ quy định về việc đeo khẩu trang, France24 đưa tin.

New York đã yêu cầu tất cả nhân viên làm việc cho thành phố, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và giáo viên, phải tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, theo lệnh được cựu thị trưởng Bill de Blasio thông qua vào năm ngoái.

"Chúng tôi không sa thải họ, mọi người đang nghỉ việc. Trách nhiệm đã được nêu rất rõ ràng. Chúng tôi từng nói rằng: nếu bạn nhận được công việc này, bạn phải tiêm phòng. Nếu bạn không tuân theo các quy tắc, đó là quyết định của bạn", thị trưởng New York Eric Adams, cho biết hôm 10.2.

Giống như việc đeo khẩu trang bắt buộc, tiêm phòng bắt buộc đã từng là một vấn đề chính trị gây tranh cãi ở Mỹ. Hàng trăm công nhân phản đối quy tắc tiêm chủng của New York đã tuần hành trên Tòa thị chính ở Manhattan vào ngày 10.2 để thể hiện quan điểm.

Khoảng 95 phần trăm lực lượng lao động của thành phố này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Vài nghìn người khác vẫn chưa được tiêm chủng nhưng đã nộp đơn xin miễn trừ y tế hoặc tôn giáo để tránh mất việc làm.

Ngày 10.2 là thời hạn cuối cùng được đưa ra cho yêu cầu tiêm chủng sau khi bang New York cho phép hạn chế đeo khẩu trang trong nhà vào 9.2. Một số bang khác, bao gồm California, New Jersey và Massachusetts đã thông báo về việc dỡ bỏ các quy định về khẩu trang trong tuần này đối với các doanh nghiệp hoặc trường học.

Các động thái này diễn ra khi chính phủ Mỹ đang ngày càng lo ngại về các cuộc biểu tình bắt chước những lái xe tải chống lại các hạn chế về COVID-19 đã khiến thủ đô Ottawa của Canada và ba cửa khẩu biên giới với Mỹ đóng cửa.

Những người ủng hộ phong trào này ở Mỹ đã kêu gọi một đoàn xe tải tập trung tại California vào đầu tháng Ba để tham gia một cuộc biểu tình kéo dài hai ngày trước khi có thể tiến về thủ đô Washington.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc chế tạo máy bay siêu thanh từ Bắc Kinh-New York 1 giờ

Song Minh |

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch chế tạo máy bay siêu thanh có khả năng bay giữa Bắc Kinh và New York chỉ trong 1 giờ.

Tỉ phú giàu nhất Châu Á thâu tóm khách sạn ở New York

Hải Anh |

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani đã giành được cổ phần kiểm soát tại Mandarin Oriental ở thành phố New York, Mỹ, với giá chỉ hơn 98 triệu USD.

Mỹ hoãn mở cửa trường học, tỉ lệ dương tính SARS-CoV-2 ở New York lên 33%

Anh Vũ |

Hàng nghìn trường học ở Mỹ đã trì hoãn việc trở lại lớp học trực tiếp khi biến thể Omicron đã khiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên mức cao chưa từng thấy.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Quốc chế tạo máy bay siêu thanh từ Bắc Kinh-New York 1 giờ

Song Minh |

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch chế tạo máy bay siêu thanh có khả năng bay giữa Bắc Kinh và New York chỉ trong 1 giờ.

Tỉ phú giàu nhất Châu Á thâu tóm khách sạn ở New York

Hải Anh |

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani đã giành được cổ phần kiểm soát tại Mandarin Oriental ở thành phố New York, Mỹ, với giá chỉ hơn 98 triệu USD.

Mỹ hoãn mở cửa trường học, tỉ lệ dương tính SARS-CoV-2 ở New York lên 33%

Anh Vũ |

Hàng nghìn trường học ở Mỹ đã trì hoãn việc trở lại lớp học trực tiếp khi biến thể Omicron đã khiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên mức cao chưa từng thấy.