NATO tăng cường kiểm soát bầu trời gần Nga, Ukraina

Hải Anh |

Các nhà hoạch định quân sự tại NATO bắt đầu chuẩn bị điều động nhiều máy bay chiến đấu và máy bay giám sát vào bầu trời gần Nga và Ukraina.

"Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ. Thông tin, nhận thức tình huống tốt nhất có thể, tất nhiên là cực kỳ quan trọng trong tình huống nguy hiểm như chúng ta thấy ở Ukraina hiện nay" - AP dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu trong tuần này.

Trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina ngày 24.2, Trung tâm Điều hành Hàng không Liên hợp của liên minh ở Uedem, miền tây nước Đức đã tăng cường hoạt động. Hiện vài chục quân nhân ở đây cùng lúc quản lý tới 30 máy bay trên bầu trời từ cực bắc Na Uy đến Slovakia.

Từ một boongke ngầm trong khu đất nông nghiệp yên tĩnh, các máy bay tuần tra được chuyển hướng để theo dõi các máy bay khả nghi của Nga. Hơn 100 máy bay có thể hoạt động trên cao vào bất kỳ ngày nào, hòa với khoảng 30.000 chuyến bay dân dụng hàng ngày trên bầu trời Châu Âu.

Sáu máy bay giám sát Boeing E-3A từ đội máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm của NATO giúp tạo ra “bức tranh hàng không” để chia sẻ với các quốc gia thành viên. Những “con mắt trên bầu trời” này không bay vào Ukraina hoặc Nga, nhưng có thể quan sát xa tới 400km qua biên giới.

Máy bay chiến đấu cũng cung cấp thông tin phần nào về những gì đang diễn ra bên trong 2 quốc gia liên quan trực tiếp tới chiến sự. Đôi khi, các máy bay chiến đấu cũng được điều động từ những nơi xa như miền tây nước Pháp, tiếp nhiên liệu trên không và có thể tuần tra trong khoảng 1 giờ ở khu vực biên giới trước khi quay trở lại nơi xuất phát.

Liên minh quân sự 30 quốc gia đang cảnh giác về khả năng bị lôi vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Nga, do đó biên giới và không phận được đảm bảo tôn trọng đầy đủ, AP lưu ý.

Các khu vực nhạy cảm nhất với các máy bay không xác định là bán đảo Kola ở biên giới phía bắc cao của Nga và Na Uy, vịnh Phần Lan tiếp cận thành phố St.Petersburg của Nga và bầu trời xung quanh vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga, nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

Từ màn hình máy tính, các quân nhân NATO cũng có thể theo dõi được tên lửa hành trình, như tên lửa mà Nga đã sử dụng tấn công một căn cứ huấn luyện quân sự ở miền tây Ukraina, gần Ba Lan, một thành viên NATO, khiến 35 người thiệt mạng hồi tháng trước.

Ngoài tên lửa, một thách thức ít rõ ràng hơn đối với không phận NATO là các máy bay không người lái. Các sĩ quan quân đội cho biết, Nga đang sử dụng các thiết bị điện từ mạnh cho mục đích gây nhiễu liên lạc có thể làm gián đoạn các chuyến bay được điều khiển từ xa.

Tháng trước, một máy bay không người lái quân sự đã di chuyển khỏi Ukraina qua không phận của 3 thành viên NATO là Romania, Hungary và Croatia và rơi ở thủ đô của Croatia.

Máy bay không người lái chỉ nặng hơn 6 tấn. Cả Nga và Ukraina đều phủ nhận liên quan tới máy bay không người lái này.

Dù là một máy bay không người lái hay một mối đe dọa tên lửa, các chuyên gia chính trị và pháp lý phải tham gia vào bất kỳ quyết định bắn hạ thứ gì đó, AP lưu ý. NATO đang hoạt động theo các quy tắc nghiêm ngặt của thời bình và quyết tâm giữ nguyên như vậy.

“Trước khi bạn bắt đầu sử dụng vũ lực, phải có một mối đe dọa sắp xảy ra đối với lực lượng NATO hoặc người dân NATO" - Thiếu tướng Harold Van Pee, chỉ huy cơ sở NATO ở Uedem, nhấn mạnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga tiết lộ cách ứng phó khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ phải "tái cân bằng tình hình" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Phần Lan tiết lộ thời điểm có thể gia nhập NATO

Song Minh |

Phần Lan đã tiến hành các cuộc tham vấn về việc gia nhập NATO để đối phó với cuộc tấn công của Nga ở Ukraina.

Máy bay Mỹ mất tích khi tập trận NATO ở Na Uy

Thanh Hà |

Máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ mất tích ở miền bắc Na Uy trong cuộc tập trận của NATO ngày 18.3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nga tiết lộ cách ứng phó khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ phải "tái cân bằng tình hình" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Phần Lan tiết lộ thời điểm có thể gia nhập NATO

Song Minh |

Phần Lan đã tiến hành các cuộc tham vấn về việc gia nhập NATO để đối phó với cuộc tấn công của Nga ở Ukraina.

Máy bay Mỹ mất tích khi tập trận NATO ở Na Uy

Thanh Hà |

Máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ mất tích ở miền bắc Na Uy trong cuộc tập trận của NATO ngày 18.3.