NATO sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Ukraina

Khánh Minh |

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở miền Đông Ukraina, NATO đã sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kiev tới một thành phố cách đó khoảng 500 km về phía Tây, cũng như tới thủ đô của Bỉ.

Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraina hôm thứ 19.2, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin và Tài liệu NATO, bà Oksana Musyienko, đã tiết lộ các bước mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu đang thực hiện để bảo vệ nhân viên của mình.

“Sự an toàn của nhân viên của chúng tôi là điều tối quan trọng, đó là lý do họ đã được chuyển đến Lviv và Brussels” - bà Musyienko nói và cho biết thêm rằng các văn phòng NATO ở Ukraina vẫn tiếp tục hoạt động.

Lviv, được coi là thủ đô văn hóa, là một thành phố lớn ở phía tây của đất nước, gần biên giới Ukraina - Ba Lan. Trước đây nó được gọi là Lemberg và Lwow, và là một trong những thành trì của cuộc biểu tình Maidan năm 2014.

Theo bà Musyienko, "NATO và các nước đồng minh đang theo dõi và đánh giá tình hình rất chặt chẽ và tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết".

Quyết định điều chuyển nhân viên được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ tạm thời chuyển các hoạt động của Đại sứ quán Mỹ ở Ukraina từ Kiev đến Lviv do lo ngại về việc tập trung lực lượng vũ trang của Nga tại biên giới chung.

Trong quá trình di dời gấp rút, các nhân viên sơ tán khỏi Đại sứ quán của Washington ở Kiev đã tháo rời và phá hủy các hệ thống máy tính và thiết bị liên lạc mà các nhà ngoại giao sử dụng, theo Wall Street Journal.

Các quan chức phương Tây trong nhiều tháng đã cảnh báo rằng Nga đang kéo quân đến biên giới chung trước khi ra lệnh tấn công toàn diện nhằm vào nước láng giềng. Điện Kremlin liên tục bác bỏ các cáo buộc.

Nga đang tìm cách đạt được sự đảm bảo an ninh nhằm loại trừ việc NATO mở rộng gần biên giới và ngăn Ukraina gia nhập liên minh quân sự này. Vào năm 2019, một sửa đổi đã được thông qua trong hiến pháp Ukraina, theo đó coi việc trở thành thành viên NATO là một trong những mục tiêu chiến lược của đất nước, được sự ủng hộ của quốc hội và tổng thống khi đó là ông Petro Poroshenko.

Hồi cuối tháng 1 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko tuyên bố, Kiev “tôn trọng quyền của các quốc gia nước ngoài để đảm bảo an toàn” cho các cơ quan đại diện ngoại giao của họ, nhưng gọi các biện pháp di dời này là “quá sớm” và “thận trọng quá mức”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về Ukraina, cảnh báo Nga

Khánh Minh |

Thượng viện Mỹ ngày 17.2 thông qua nghị quyết hiện sự ủng hộ kiên định đối với một nước Ukraina độc ​​lập và cảnh báo hành động quân sự của Nga đối với nước láng giềng.

Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau

Ngọc Vân |

Thông tin về việc Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau được đưa ra sau khi Nga tuyên bố nguy cơ xung đột ở miền đông Ukraina vẫn cao.

Ông Biden phản ứng trước việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden nghi quân đội Nga tiếp tục "bao vây Ukraina" ngay cả khi Nga rút quân khỏi Belarus.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về Ukraina, cảnh báo Nga

Khánh Minh |

Thượng viện Mỹ ngày 17.2 thông qua nghị quyết hiện sự ủng hộ kiên định đối với một nước Ukraina độc ​​lập và cảnh báo hành động quân sự của Nga đối với nước láng giềng.

Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau

Ngọc Vân |

Thông tin về việc Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau được đưa ra sau khi Nga tuyên bố nguy cơ xung đột ở miền đông Ukraina vẫn cao.

Ông Biden phản ứng trước việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden nghi quân đội Nga tiếp tục "bao vây Ukraina" ngay cả khi Nga rút quân khỏi Belarus.