NATO kích hoạt kế hoạch bảo vệ đồng minh sau chiến dịch của Nga

Song Minh |

NATO thông báo kích hoạt kế hoạch phòng thủ cho đồng minh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

NATO sẽ bắt đầu "kế hoạch phòng thủ" để tăng cường an ninh ở Đông Âu, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

“Những gì chúng tôi đã nói rõ là chúng tôi đã và đang tăng cường sự hiện diện của quân đội NATO ở phần phía Đông của liên minh trên lãnh thổ NATO” - RT dẫn lời ông Stoltenburg phát biểu hôm 24.2.

Tổng thư ký cũng khẳng định rằng, mặc dù có kế hoạch tăng cường sự hiện diện của NATO trong khu vực, nhưng sẽ không có quân đội NATO nào ở Ukraina.

“Không có quân đội chiến đấu của NATO, không có quân đội NATO nào bên trong Ukraina. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch và ý định triển khai quân đội NATO tới Ukraina” - người đứng đầu NATO nói.

Ông Stoltenburg không nêu chi tiết về “các kế hoạch phòng thủ” ngoài việc nói rằng chúng “bao phủ toàn bộ phía đông của liên minh” và “trao cho các chỉ huy quân sự thêm một số quyền hạn trong các hướng dẫn chính trị được xác định”.

Ông Stoltenberg lưu ý, việc triển khai sẽ bao gồm một phần trong số 40.000 lực lượng phản ứng nhanh hùng mạnh của NATO, bao gồm một đơn vị 7.000 quân nhân được chuẩn bị kỹ càng, hầu hết là binh sĩ Pháp và một cánh quân dưới quyền chỉ huy của Pháp.

Trong bài phát biểu sáng 24.2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass để bảo vệ công dân và để phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống cho hay, an ninh quốc gia của Nga bị đe doạ bởi các hành động của NATO ở Ukraina.

Ông Putin nói thêm rằng Nga có nghĩa vụ phải bảo vệ các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk khỏi các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraina. Mátxcơva đã công nhận hai thực thể này là các quốc gia có chủ quyền vào ngày 21.2.

Phát ngôn viên Điện Kemlin Dmitry Peskov bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Nga đang trong quá trình chiếm đóng Ukraina, khẳng định chiến dịch của Nga có các mục tiêu hạn chế là bảo vệ Nga và các khu vực ly khai. Ông nhấn mạnh, tương lai của Ukraina sẽ do người dân Ukraina quyết định.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga "không ngạc nhiên" khi Ukraina cắt quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Mátxcơva nói việc Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga là "quyết định hợp logic" của các chính sách chống Nga.

Hai tàu Nga trúng tên lửa Ukraina

Khánh Minh |

Hai tàu chở hàng dân sự của Nga bị tên lửa Ukraina tấn công ở biển Azov ngày 24.2.

Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Nghề lặt hoa, cắt cành thu tiền triệu sau Tết, muốn thuê phải đặt trước

Thanh Thanh |

Nếu như những ngày trước Tết người trồng mai tất bật với công việc lặt lá để mai đồng loạt trổ hoa đúng vào dịp Tết thì những ngày sau Tết, nhà vườn lại tiếp tục tất bật với công việc lặt bỏ bông mai. Đây cũng là thời điểm để nhiều lao động nhàn rỗi có thêm thu nhập từ công việc này.

Nga "không ngạc nhiên" khi Ukraina cắt quan hệ ngoại giao

Ngọc Vân |

Mátxcơva nói việc Ukraina cắt quan hệ ngoại giao với Nga là "quyết định hợp logic" của các chính sách chống Nga.

Hai tàu Nga trúng tên lửa Ukraina

Khánh Minh |

Hai tàu chở hàng dân sự của Nga bị tên lửa Ukraina tấn công ở biển Azov ngày 24.2.

Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".