Mỹ và Nga tiếp tục bắt tay nghiên cứu vũ trụ

Anh Vũ |

Sự hợp tác lâu dài giữa Mỹ và Nga trong việc vận hành Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vẫn tiếp tục vững chắc ngay cả khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Reuters đưa tin, khoảng bảy tuần sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết duy trì ISS hoạt động đến năm 2030, NASA vẫn đang đàm phán với Roscosmos, đối tác của họ tại Nga, về một thỏa thuận "trao đổi phi hành đoàn" mới. Theo đó, hai cựu đối thủ trong cuộc đua không gian sẽ thường xuyên chia sẻ các chuyến bay đến trạm trên tàu vũ trụ của nhau, cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết hôm 23.2.

Tiền đồn vũ trụ có chiều dài bằng một sân bóng đá và hoạt động ở độ cao 400 km so với Trái đất, hiện là nơi sinh sống của phi hành đoàn gồm 4 người Mỹ, 2 người Nga và 1 phi hành gia người Đức làm việc song song trong môi trường vi trọng lực.

Một trong những phi hành gia NASA, Mark Vande Hei, đã bay đến tiền đồn vào tháng 3.2021 trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga và sẽ quay trở lại Trái đất vào ngày 30.3 trên tàu Soyuz cùng với các phi hành gia đồng cấp Pyotr Dubrov và Anton Shkaplerov.

"Các hoạt động của trạm vẫn tiếp tục diễn ra, bao gồm cả việc đưa phi hành đoàn đến tiền đồn trên quỹ đạo và đưa họ trở về Trái đất an toàn" - phát ngôn viên của NASA, Dan Huot cho biết trong một email gửi tới Reuters.

Bản thân Trạm vũ trụ ISS ra đời một phần từ sáng kiến ​​chính sách đối ngoại nhằm cải thiện quan hệ Mỹ-Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng quan hệ Mỹ-Nga đã rạn nứt kể từ khi Nga sáp nhập khu vực Crimea vào năm 2014 từ Ukraina, khiến Quốc hội Mỹ cấm các hợp đồng chính phủ mới với các công ty Mỹ sử dụng kỹ sư tên lửa Nga cho các vụ phóng an ninh quốc gia sau năm 2022, theo SpacePolicyOnline.com.

Sau khi kết thúc chương trình tàu con thoi của mình vào năm 2011, Mỹ bắt đầu trả tiền cho Roscosmos để đưa đón các phi hành gia NASA đến và đi từ trạm vũ trụ trên tàu con thoi Soyuz.

Thỏa thuận mới sẽ mở đường cho nhiều phi hành đoàn NASA bay trên Soyuz để đổi lấy việc các phi hành gia Nga chia sẻ chuyến đi với các phi hành gia Mỹ trên các chuyến bay của SpaceX, tất cả đều miễn phí.

Theo NASA, để đón đầu một thỏa thuận như vậy, 3 nhà du hành vũ trụ Nga đã được đào tạo tại Trung tâm Không gian Johnson của NASA gần Houston.

Mỹ, Nga, Canada, Nhật Bản và Cơ quan Vũ trụ 11 quốc gia Châu Âu đang đưa ra các điều khoản riêng biệt về việc kéo dài hoạt động của ISS sau ngày kết thúc hiện tại là năm 2024, khi việc tiếp tế cho trạm vẫn tiếp tục.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

NASA tiết lộ kịch bản an nghỉ của Trạm Vũ trụ Quốc tế

Hải Anh |

NASA dự định tiếp tục vận hành Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho đến cuối năm 2030, sau đó ISS sẽ bị thả xuống khu vực được gọi là Point Nemo của Thái Bình Dương.

NASA treo thưởng cho các công ty phát triển trạm vũ trụ mới

Anh Vũ |

NASA treo thưởng cho các công ty phát triển các trạm vũ trụ mới với hy vọng thay thế Trạm vũ trụ Quốc tế ISS sẽ nghỉ hưu vào cuối thập kỷ này.

Mãn nhãn cảnh Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Module mới của Nga cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ đến phòng thí nghiệm quỹ đạo vào sáng 26.11.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

NASA tiết lộ kịch bản an nghỉ của Trạm Vũ trụ Quốc tế

Hải Anh |

NASA dự định tiếp tục vận hành Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho đến cuối năm 2030, sau đó ISS sẽ bị thả xuống khu vực được gọi là Point Nemo của Thái Bình Dương.

NASA treo thưởng cho các công ty phát triển trạm vũ trụ mới

Anh Vũ |

NASA treo thưởng cho các công ty phát triển các trạm vũ trụ mới với hy vọng thay thế Trạm vũ trụ Quốc tế ISS sẽ nghỉ hưu vào cuối thập kỷ này.

Mãn nhãn cảnh Nga phóng module mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Module mới của Nga cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ đến phòng thí nghiệm quỹ đạo vào sáng 26.11.