Mỹ, Trung Quốc báo động vì biến thể COVID-19 mới

Khánh Minh |

Mỹ có khả năng áp đặt thêm nhiều đợt phong toả vì biến thể COVID-19 mới trong khi Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch quan trọng.

Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Các bệnh Truyền nhiễm Mỹ (NIAID), Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo, biến thể COVID-19 mới có thể dẫn đến gia tăng số ca mắc.

Trả lời phỏng vấn CNN, Tiến sĩ Fauci nói rằng chủng phụ BA.2 của biến thể Omicron, còn được gọi là Omicron "tàng hình", có thể sớm dẫn đến số ca mắc tăng đột biến ở Mỹ. Giám đốc NIAID khuyến cáo người dân Mỹ nên chuẩn bị "xoay trục" giữa cuộc sống bình thường và các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình hình thực tế.

Tiến sĩ Fauci nhấn mạnh, người Mỹ không thể "chỉ nói: Chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ đi tiếp”. Ông lưu ý rằng điều quan trọng là phải "linh hoạt vì chúng ta đang đối phó với một tình huống khó lường".

Tuy nhiên, người đứng đầu NIAD lạc quan rằng chủng mới ít gây tử vong hơn biến thể Omicron thông thường, với tỷ lệ tử vong nói chung hiện “thực sự đã giảm”. Ông Fauci mô tả tình hình hiện tại là "rất thú vị" vì "số ca mắc đang tăng lên, nhưng tại thời điểm này, nó dường như không nghiêm trọng ở bất kỳ mức độ nào".

Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, với tốc độ lây lan nhanh chóng, cộng với thực tế là Mỹ đã “bắt đầu mở cửa hơn”, ông Fauci nói rằng “sẽ không ngạc nhiên trong vài tuần tới” nếu Mỹ gia tăng mạnh số ca mắc.

Kể từ đầu tháng 3, đã có sự gia tăng số ca mắc COVID-19 ở Anh mà một số chuyên gia nghi ngờ là do biến thể Omicron tàng hình. Ở Châu Âu, các quốc gia như Đức, Áo và Hà Lan cũng đã chứng kiến ​​số ca mắc tăng trong khi các nhà chức trách những nước này cho đến nay không áp đặt các hạn chế cứng rắn.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chính phủ đã tiến hành phong toả một số thành phố, ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu dân.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, cuộc chiến chống COVID-19 ở Thượng Hải bước vào giai đoạn then chốt. Ngày 19.3, Thượng Hải báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất, ghi nhận 8 ca mới và 366 ca không triệu chứng. Tổng cộng có 192 ca được phát hiện trong quá trình sàng lọc các trường hợp có nguy cơ cao, và 182 ca còn lại được xác định trong quá trình cách ly hoặc trong khi kiểm soát.

Wu Jinglei, Giám đốc Ủy ban Y tế Thượng Hải, cho biết tại cuộc họp báo hôm 19.3 rằng công tác phòng chống dịch của thành phố đã bước vào giai đoạn then chốt.

Do chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết sẽ không có việc đóng cửa trên toàn thành phố, các cơ quan hữu quan đang cố gắng hết sức để không chỉ ngăn chặn virus lây lan bằng cách xác định kịp thời nguy cơ mà còn giảm thiểu tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trước đó cũng đã khẳng định, Trung Quốc kiên quyết tuân theo chính sách zero-COVID, nói rằng tuyến phòng thủ phải được bảo vệ chống lại dịch bệnh cho đất nước 1,4 tỉ dân.

Wang Hesheng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết tại cuộc họp báo hôm 18.3 rằng việc ứng phó với đại dịch  của Trung Quốc đã chứng minh rằng kiên định với chính sách zero-COVID là cách tốt nhất và là đóng góp lớn nhất cho trận chiến quốc tế chống COVID-19 một lần nữa.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau hơn 1 năm

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trong ngày 19.3, đánh dấu những ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch bệnh trong hơn một năm.

Israel phát hiện biến thể COVID-19 chưa từng được biết đến trên thế giới

Khánh Minh |

Bộ Y tế Israel thông báo phát hiện 2 ca nhiễm biến thể COVID-19 mới, chưa từng được biết đến trước đó trên thế giới.

WHO cảnh báo gia tăng COVID-19 toàn cầu là "phần nổi của tảng băng chìm"

Phương Linh |

WHO cảnh báo, đằng sau sự gia tăng ca mắc COVID-19 toàn cầu chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" và các quốc gia cần phải duy trì cảnh giác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau hơn 1 năm

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trong ngày 19.3, đánh dấu những ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch bệnh trong hơn một năm.

Israel phát hiện biến thể COVID-19 chưa từng được biết đến trên thế giới

Khánh Minh |

Bộ Y tế Israel thông báo phát hiện 2 ca nhiễm biến thể COVID-19 mới, chưa từng được biết đến trước đó trên thế giới.

WHO cảnh báo gia tăng COVID-19 toàn cầu là "phần nổi của tảng băng chìm"

Phương Linh |

WHO cảnh báo, đằng sau sự gia tăng ca mắc COVID-19 toàn cầu chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" và các quốc gia cần phải duy trì cảnh giác.