Mỹ tính cử quan chức cấp cao đến Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ đang cân nhắc xem liệu có nên cử một quan chức hàng đầu trong nội các tới Kiev với tư cách là đại diện cấp cao để thể hiện tình đoàn kết với Ukraina hay không, một nguồn tin nắm rõ tình hình tiết lộ với Reuters ngày 13.4. 

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Austin Lloyd là những ứng viên tiềm năng cho chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô của Ukraina, nguồn tin cho biết. Theo nguồn tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chắc sẽ thực hiện chuyến đi này. 

Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc cử một quan chức Mỹ đi Kiev, nguồn tin lưu ý . 

Các nhà lãnh đạo phương Tây khác, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đi tới Ukraina để thể hiện sự ủng hộ với Kiev sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước này ngày 24.2. 

Trong khi đó, các chính phủ phương Tây đang gửi thêm viện trợ quân sự để củng cố khả năng phòng thủ của Ukraina. 

CNN đưa tin, ngày 13.4, Tổng thống Joe Biden nói với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi thêm cho Ukraina thêm 800 triệu USD vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ an ninh khác. Ông Biden đã thông tin chi tiết về vấn đề nà trong cuộc điện đàm giữa trưa kéo dài khoảng 1 giờ với ông Zelensky.

Mỹ đang cung cấp cho Ukraina 11 trực thăng Mi-17, 300 máy bay không người lái Switchblade, 18 lựu pháo và thiết bị bảo vệ để đề phòng các cuộc tấn công hóa học trong đợt hỗ trợ an ninh mới nhất được Nhà Trắng phê duyệt, Lầu Năm Góc tiết lộ. Ngoài ra, gói vũ khí mới mà Mỹ cung cấp cho Ukraina cũng bao gồm 200 xe bọc thép chở quân M113, 10 radar chống pháo, 500 tên lửa chống tăng Javelin và 30.000 bộ áo giáp và mũ bảo hiểm.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh, gói 800 triệu USD nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của Ukraina cho chiến sự hiện nay khi các lực lượng Nga chuyển trọng tâm cuộc tấn công sang miền đông và phía nam Ukraina. Ông cho biết, vũ khí Mỹ cung cấp sẽ bắt đầu được gửi đến Ukraina "càng sớm càng tốt". Những gói hỗ trợ an ninh trước đó đã được Mỹ gửi trong vòng 4-5 ngày sau khi các gói được thông qua.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga trừng phạt hàng trăm nghị sĩ Mỹ, Canada

Hải Anh |

Nga đang áp đặt các biện pháp trừng phạt với các chính trị gia của Mỹ và Canada, Interfax đưa tin.

Thêm 4 lãnh đạo EU đi tàu tới Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống 4 nước EU gồm Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan đi tàu tới Kiev để để gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

EU thúc đẩy "ngoại giao lương thực" trong chiến sự Nga-Ukraina

Thanh Hà |

EU có kế hoạch ngăn chặn ảnh hưởng của Nga ở các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi (MENA) và Balkans thông qua "ngoại giao lương thực" trong bối cảnh chiến sự Ukraina. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nga trừng phạt hàng trăm nghị sĩ Mỹ, Canada

Hải Anh |

Nga đang áp đặt các biện pháp trừng phạt với các chính trị gia của Mỹ và Canada, Interfax đưa tin.

Thêm 4 lãnh đạo EU đi tàu tới Kiev gặp Tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống 4 nước EU gồm Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan đi tàu tới Kiev để để gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

EU thúc đẩy "ngoại giao lương thực" trong chiến sự Nga-Ukraina

Thanh Hà |

EU có kế hoạch ngăn chặn ảnh hưởng của Nga ở các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi (MENA) và Balkans thông qua "ngoại giao lương thực" trong bối cảnh chiến sự Ukraina.