Mỹ thúc đẩy việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Bộ Thương mại Mỹ hôm 9.3 thông tin, Mỹ đang nhanh chóng xử lý các yêu cầu từ người dân nước này, cho phép họ gửi súng và đạn dược sang Ukraina.

Reuters đưa tin, người Mỹ đang tập hợp vũ khí cho Ukraina sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kêu gọi công dân của mình bảo vệ đất nước trước chiến dịch quân sự của Nga và hứa sẽ trang bị vũ khí cho họ.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Nga để "làm suy giảm khả năng duy trì hoạt động quân sự" và người Mỹ nên kiểm tra các quy định của cơ quan để xem liệu có cần giấy phép để vận chuyển các loại vũ khí cụ thể đến Ukraina hay không.

"Bộ đã xử lý nhanh chóng các yêu cầu xuất khẩu súng và đạn dược cho Ukraina theo các quy trình và thẩm quyền hiện có của mình", một phát ngôn viên của Bộ nói.

Mỹ đang gửi hàng nghìn bộ áo giáp và hàng triệu viên đạn để đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ quân sự của Ukraina. Một số cho biết giấy phép xuất khẩu được phê duyệt nhanh chóng.

Một quan chức quận Nassau, New York, ngày 7.3 đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden, yêu cầu liên bang chấp thuận ngay lập tức để vận chuyển hơn 50 khẩu súng trường mà ông đã tập hợp được.

"Thực tế là chúng tôi có quyền sở hữu súng một cách hợp pháp ở Mỹ, nghĩa là mọi người có thể luôn có sẵn một khẩu súng dự phòng để đóng góp" - vị quan chức cho hay.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đưa tên lửa Patriot đến Ba Lan, bác đề xuất gửi chiến đấu cơ cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ bác đề nghị của Ba Lan gửi máy bay để hỗ trợ Ukraina, thay vào đó đưa 2 hệ thống tên lửa Patriot tới để bảo vệ đồng minh NATO.

Kịch bản nào cho thế giới nếu Mỹ cấm dầu Nga

Nguyễn Hạnh |

Thông tin Mỹ tính cấm nhập khẩu dầu của Nga đã khiến giá dầu thô Brent tăng vọt lên gần 140 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Mỹ cân nhắc cấm nhập khẩu dầu của Nga mà không có đồng minh

Nguyễn Hạnh |

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc liệu có nên cấm nhập khẩu dầu của Nga vào Mỹ mà không có sự tham gia của các đồng minh ở Châu Âu, ít nhất là ban đầu, hay không.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Mỹ đưa tên lửa Patriot đến Ba Lan, bác đề xuất gửi chiến đấu cơ cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ bác đề nghị của Ba Lan gửi máy bay để hỗ trợ Ukraina, thay vào đó đưa 2 hệ thống tên lửa Patriot tới để bảo vệ đồng minh NATO.

Kịch bản nào cho thế giới nếu Mỹ cấm dầu Nga

Nguyễn Hạnh |

Thông tin Mỹ tính cấm nhập khẩu dầu của Nga đã khiến giá dầu thô Brent tăng vọt lên gần 140 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Mỹ cân nhắc cấm nhập khẩu dầu của Nga mà không có đồng minh

Nguyễn Hạnh |

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc liệu có nên cấm nhập khẩu dầu của Nga vào Mỹ mà không có sự tham gia của các đồng minh ở Châu Âu, ít nhất là ban đầu, hay không.