Mỹ thừa nhận sự thật không thể chối cãi về dầu khí Nga

Khánh Minh |

Mỹ không thể phủ nhận sự thật rằng doanh thu từ dầu khí Nga Nga tăng sau các lệnh trừng phạt.

Cố vấn cấp cao của Mỹ về an ninh năng lượng toàn cầu thừa nhận Nga đang thu lợi từ giá dầu và giá khí đốt tăng cao.

Nga đang thu được nhiều tiền hơn từ hoạt động buôn bán nhiên liệu hóa thạch so với trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina - Cố vấn cấp cao Mỹ về An ninh Năng lượng Toàn cầu Amos Hochstein nói với các thượng nghị sĩ Mỹ hôm 9.6.

Quan chức này thừa nhận, giá năng lượng toàn cầu vốn đã tăng và rõ ràng tiếp tục tăng do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã giúp Mátxcơva giảm bớt tác động các biện pháp trừng phạt này.

Phát biểu trước Tiểu ban Thượng viện về Hợp tác An ninh Châu Âu và Khu vực, khi được hỏi liệu Mátxcơva có đang kiếm được nhiều tiền hơn từ hoạt động buôn bán dầu khí so với cách đây vài tháng hay không, ông Hochstein trả lời: “Tôi không thể phủ nhận điều đó”.

Mỹ đã cấm tất cả nhập khẩu dầu thô của Nga, một số sản phẩm dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng và than đá vào đầu tháng 3 như một phần của lệnh trừng phạt vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina. Tuy nhiên, hôm 8.6, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết, lượng dầu vận chuyển từ Nga đến Mỹ đã “tăng gần gấp đôi trong tháng 3 so với tháng 2”.

Nga hưởng lợi từ giá dầu và giá khí đốt tăng. Ảnh: Sputnik
Nga hưởng lợi từ giá dầu và giá khí đốt tăng. Ảnh: Sputnik

EU - vốn miễn cưỡng áp đặt các hạn chế đối với nhập khẩu dầu của Nga và nhắm vào các lĩnh vực tài chính và ngân hàng bằng các biện pháp trừng phạt thay thế - đã đồng ý đưa ra lệnh cấm vận dầu của Nga vào cuối tháng 5. EU quyết định ngừng 75% nhập khẩu ngay lập tức và 90% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Hungary và một số quốc gia khác đã được miễn trừ do nền kinh tế của họ không có khả năng đối phó nếu không có nguồn cung từ Nga.

Trong khi đó, các báo cáo của các phương tiện truyền thông cho rằng các lệnh trừng phạt hầu như không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại năng lượng của Nga cho đến nay. Vào tháng 4, Wall Street Journal cho hay, các lô hàng dầu của Nga đã tăng 300.000 thùng mỗi ngày chỉ trong tháng đó.

Vào giữa tháng 5, Bloomberg đưa tin, doanh thu từ dầu của Nga đã tăng vọt bất chấp các lệnh trừng phạt và tăng khoảng 50% kể từ đầu năm 2022. Chính phủ Nga cũng báo cáo, sản lượng dầu của quốc gia đang phục hồi và chỉ ra một số khách hàng mới ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu mua dầu thô của Nga.

Ấn Độ là một trong những khách hàng như vậy, khi xuất khẩu dầu của Nga sang nước này đã tăng vọt trong tháng 5, theo Reuters. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt dường như phản tác dụng đối với Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng vào đầu tuần này khi nói rằng khả năng cung cấp đủ điện của quốc gia đang bị đe dọa.

Cuối tuần trước, Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) báo cáo, giá xăng ở Mỹ đã tăng gấp đôi dưới thời Tổng thống Joe Biden và đạt mức cao nhất mọi thời đại, lên tới 4,81 USD/gallon hôm 4.6.

Ngày 1.6, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo rằng Châu Âu - nơi cũng phải đối mặt với giá xăng dầu tăng cao - có thể phải tính đến việc luân phiên phân phối nhiên liệu khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga

Khánh Minh |

Belarus lần đầu trở thành nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga.

Mỹ và EU tìm ra “đường vòng” để mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, trong khi tiếp tục mua dầu này theo đường vòng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lộ diện nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga

Khánh Minh |

Belarus lần đầu trở thành nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga.

Mỹ và EU tìm ra “đường vòng” để mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, trong khi tiếp tục mua dầu này theo đường vòng.