Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.

Ngày 28.4 Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật xóa bỏ một số ràng buộc đối với việc cung cấp vũ khí tới Ukraina trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở nước này.

Được Thượng viện Mỹ thông qua vào đầu tháng 4, “Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” làm sống lại chương trình mà Washington từng áp dụng để cung cấp thiết bị quân sự cho nước tham chiến trong Thế chiến 2 trong khi Mỹ vẫn chính thức giữ thái độ trung lập, đứng ngoài cuộc xung đột.

Theo RT, cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào chiều 28.4 có 417 phiếu thuận, 10 phiếu chống, 3 thành viên không bỏ phiếu. Tất cả các thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi tất cả 10 thành viên phản đối đều là đảng viên Cộng hòa.

Dự luật do Thượng nghị sĩ John Cornyn (Đảng Cộng hoà, bang Texas) đề xuất đã được Thượng viện thông qua vào ngày 6.4, nhưng Hạ viện do đảng Dân chủ chiếm đa số đã hoãn lại 2 tuần nghỉ lễ Phục sinh trước khi thông qua.

Dự luật cho phép Nhà Trắng cho Ukraina hoặc bất kỳ quốc gia Đông Âu nào bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Nga “mượn hoặc thuê trang thiết bị quốc phòng” để giúp tăng cường khả năng phòng thủ của các nước này và bảo vệ dân thường.

Dự luật của ông Cornyn không tạo ra một chương trình mới, mà giúp Tổng thống Joe Biden gửi vũ khí đến Kiev dễ dàng hơn bằng cách đình chỉ các giới hạn do hai luật hiện hành áp đặt, một trong số đó giới hạn thời gian viện trợ là 5 năm.

Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là Ukraina phải trả tiền cho việc “trả lại và bồi hoàn và hoàn trả cho các trang thiết bị quốc phòng mượn hoặc thuê”. Kiev khó có khả năng thực hiện các khoản thanh toán như vậy, vì chính phủ Ukraina đang yêu cầu Mỹ và EU hỗ trợ 7 tỉ USD mỗi tháng chỉ để tiếp tục trả lương.

Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí khác biệt với nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm gửi vũ khí cho Kiev từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Tổng thống Biden đã sử dụng gần 3,5 tỉ USD được Quốc hội ủy quyền cho mục đích này, và đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ. Tuy nhiên, nó có nguy cơ bị giữ lại nếu Đảng Dân chủ nhất quyết đưa vào kế hoạch tài trợ COVID-19 của họ, vì Đảng Cộng hòa đã cảnh báo sẽ chỉ ủng hộ một dự luật độc lập.

Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí đầu tiên được Tổng thống Franklin Delano Roosevelt ban hành vào tháng 3.1941 - chín tháng trước khi Mỹ bước vào Thế chiến 2 - và lên tới 50,1 tỉ USD (tương đương 980 tỉ USD năm 2022) vào tháng 9.1945, khi chương trình kết thúc.

Phần lớn vũ khí và thiết bị được chuyển đến Vương quốc Anh (31,4 tỉ USD), trong khi 11,3 tỉ USD tới Liên Xô và 7,4 tỉ USD được chuyển đến các nước khác. Về lý thuyết, khoản viện trợ được cho là sẽ được hoặc hoàn trả hoặc trả tiền, nhưng thay vào đó, Mỹ đã chấp nhận đổi lấy việc cho thuê các căn cứ quân sự ở nước ngoài.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Nga sẽ dùng vũ khí không nước nào có để tự vệ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp bên ngoài vào Ukraina và sẽ không ngần ngại sử dụng “vũ khí mà không quốc gia nào khác sở hữu” để tự vệ.

Nga phá hủy kho vũ khí Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 23.4, Nga tuyên bố đã phá hủy kho chứa vũ khí mà Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina.

Vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraina như biến mất vào “hố đen”?

Song Minh |

Vũ khí Mỹ gửi đến Ukraina rất khó theo dõi, dường như rơi vào “hố đen” lớn, theo các nguồn tin tình báo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Putin: Nga sẽ dùng vũ khí không nước nào có để tự vệ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp bên ngoài vào Ukraina và sẽ không ngần ngại sử dụng “vũ khí mà không quốc gia nào khác sở hữu” để tự vệ.

Nga phá hủy kho vũ khí Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 23.4, Nga tuyên bố đã phá hủy kho chứa vũ khí mà Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina.

Vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraina như biến mất vào “hố đen”?

Song Minh |

Vũ khí Mỹ gửi đến Ukraina rất khó theo dõi, dường như rơi vào “hố đen” lớn, theo các nguồn tin tình báo.