Mỹ tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Song Minh |

Ngày 28.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đề xuất ngân sách cho năm tài khoá 2023 là 5,8 nghìn tỉ USD, trong đó bao gồm 813 tỉ USD chi tiêu cho quốc phòng.

Đề xuất 813 tỉ USD ngân sách quốc phòng đã tăng 31 tỉ USD, tương đương 4% so với mức 782 tỉ USD chi tiêu quốc phòng được nêu trong dự luật tài trợ 1.500 tỉ USD của chính phủ mà Tổng thống Mỹ ký hồi đầu tháng này.

Theo CNN, ngân sách quốc phòng của chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn tập trung vào Trung Quốc như một thách thức chiến lược hàng đầu, cùng trọng tâm là tăng cường an ninh Châu Âu trước mối đe dọa từ xung đột Nga-Ukraina.

Đề xuất của chính quyền ông Biden bao gồm 773 tỉ USD chi tiêu cho Lầu Năm Góc trong năm tới, tăng 69 tỉ USD, tương đương 9,8% so với mức chi năm 2021. Quốc hội - cơ quan cuối cùng sẽ thiết lập mức chi tiêu cho chính phủ liên bang - có khả năng sẽ thúc đẩy con số đó cao hơn, giống như đã làm trong gói chi tiêu năm tài chính 2022.

Trong khi các đảng viên Đảng Dân chủ chỉ trích chính quyền ông Biden vì tăng ngân sách quốc phòng, các đảng viên Đảng Cộng hòa lại cho rằng ngân sách không đủ cho quân đội Mỹ khi đối mặt với cuộc xung đột Nga-Ukraina và các khoản đầu tư quân sự của Trung Quốc.

Ngân sách quốc phòng cũng bao gồm 6,9 tỉ USD chi cho Sáng kiến ​​Răn đe Châu Âu nhằm đối phó Nga và hỗ trợ Ukraina - khoản chi mà Nhà Trắng công bố trong đề xuất ngân sách liên bang hôm 28.3. Trong dự luật chi tiêu cho năm tài chính 2022 được thông qua vào tháng trước, Quốc hội đã thông qua dự luật tài trợ bổ sung trị giá 13,6 tỉ USD để cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraina và giúp cung cấp vũ khí cho nước này.

Hiện đại hóa quân đội

Tổng quân số của lục quân Mỹ dự kiến sẽ giảm 3.000 người. Hải quân Mỹ đề xuất ngừng hoạt động 24 tàu, bao gồm 9 tàu tác chiến ven bờ và 5 tàu tuần dương. Các tàu chiến đấu ven bờ đã phải đối mặt với các vấn đề lâu năm, bao gồm nhiều lần hỏng hóc và vũ khí trang bị hạn chế. Trong khi đó, các tàu này được ca ngợi là một phần trong biện pháp răn đe của Mỹ đối với Trung Quốc, vì chúng được thiết kế để hoạt động ở các vùng nước nông như Biển Đông. Nhưng việc ngừng hoạt động của rất nhiều tàu trong một năm dường như là một sự thừa nhận rằng các tàu chiến mặt nước đắt tiền đã không hoạt động như mong đợi.

Trong khi đó, với không quân, Lầu Năm Góc chỉ có kế hoạch mua 61 chiếc F-35, so với 85 chiếc được mua vào năm ngoái. Lực lượng không quân cũng đang đề xuất cho nghỉ hưu các máy bay cường kích A-10 và máy bay chiến đấu F-22.

Ngân sách lớn nhất cho nghiên cứu và mua sắm

Với trọng tâm là hiện đại hóa quân đội, yêu cầu này bao gồm khoản đầu tư lớn nhất từ ​​trước đến nay cho ngân sách mua sắm, nghiên cứu và phát triển là 276 tỉ USD. Việc Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng "khả năng răn đe tổng hợp" đòi hỏi phải hiện đại hóa quân đội trên tất cả các lĩnh vực tác chiến: trên không, trên bộ, trên biển, không gian mạng và vũ trụ. Ngân sách yêu cầu 56,6 tỉ USD để mua máy bay chiến đấu F-35 và F-15EX trong khi quân đội phát triển máy bay ném bom B-21 và máy bay không người lái.

Trên biển, ngân sách yêu cầu 40,8 tỉ USD để đóng 8 tàu chiến của hạm đội, bao gồm cả tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân. Yêu cầu ngân sách cũng có 12,6 tỉ USD để hiện đại hóa trang thiết bị chiến đấu của lục quân và thủy quân lục chiến.

Ngoài chiến trường, yêu cầu ngân sách bao gồm 479 triệu USD để thực hiện các khuyến nghị của ủy ban đánh giá độc lập của Lầu Năm Góc về nạn tấn công tình dục, một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khi ông nhậm chức. Ngân sách cũng sẽ bao gồm khoản tăng lương 4,6% cho cả nhân viên quân sự và dân sự - mức tăng mà chính quyền coi là lớn nhất trong hai thập kỷ. Ngoài ra, ngân sách cũng mở rộng cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc chuẩn bị cho biến đổi khí hậu, bao gồm yêu cầu 3,1 tỉ USD cho các khoản đầu tư được thiết kế để "tạo nền tảng cho một lực lượng có năng lực hơn trong tương lai".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kế hoạch tiêu diệt bệnh AIDS

Anh Vũ |

Tổng thống Joe Biden đã đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống AIDS bằng một bài phát biểu tuyên bố rằng việc chấm dứt dịch HIV/AIDS tại Mỹ là trong tầm tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1.11 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký tuyên bố thảm họa ở California trước khi tới thủ phủ Sacramento của tiểu bang này để thị sát.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Khủng hoảng khí hậu đến rồi"

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Joe Biden đưa ra cảnh báo về khí hậu trong bối cảnh lũ lụt và cháy rừng đang hoành hành trên khắp nước Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố kế hoạch tiêu diệt bệnh AIDS

Anh Vũ |

Tổng thống Joe Biden đã đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống AIDS bằng một bài phát biểu tuyên bố rằng việc chấm dứt dịch HIV/AIDS tại Mỹ là trong tầm tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1.11 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow, Vương quốc Anh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt tuyên bố thảm họa ở California

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký tuyên bố thảm họa ở California trước khi tới thủ phủ Sacramento của tiểu bang này để thị sát.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Khủng hoảng khí hậu đến rồi"

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Joe Biden đưa ra cảnh báo về khí hậu trong bối cảnh lũ lụt và cháy rừng đang hoành hành trên khắp nước Mỹ.