Mỹ nói về ý tưởng dùng tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraina

Hải Anh |

Dùng nguồn tài sản của Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraina sẽ là một "động thái quan trọng" cần các cuộc thảo luận và thỏa thuận với các đối tác quốc tế.

Thiệt hại vật chất với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng của Ukraina do chiến dịch quân sự của Nga đã lên tới khoảng 60 tỉ USD và sẽ còn tăng thêm khi chiến sự tiếp diễn, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết ngày 21.4.

Ông Malpass phát biểu tại một hội nghị của Ngân hàng Thế giới (WB) về nhu cầu hỗ trợ tài chính của Ukraina rằng, ước tính sớm về chi phí thiệt hại "hẹp" chưa bao gồm chi phí kinh tế ngày càng tăng với chiến sự Ukraina. “Tất nhiên chiến sự vẫn tiếp diễn nên những chi phí đó đang tăng lên" - ông Malpass nói.

Trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề cập tới những chi phí và nhu cầu tài chính lớn hơn nhiều. Ông nói rằng, Ukraina cần 7 tỉ USD mỗi tháng để bù đắp cho những thiệt hại kinh tế do chiến dịch quân sự mà Nga phát động với nước này.

“Và chúng tôi sẽ cần hàng trăm tỉ USD để xây dựng lại tất cả những thứ này sau này" - ông Zelensky nói.

Hội nghị bên lề hội nghị mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới bao gồm các quan chức tài chính từ một số quốc gia, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Trước đó, bà Yellen cho hay, Mỹ sẽ tăng gấp đôi cam kết viện trợ phi quân sự trực tiếp cho Ukraina lên 1 tỉ USD.

Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước đã áp đặt lệnh trừng phạt và đóng băng tài sản của Nga sử dụng số tiền đó để giúp tái thiết Ukraina sau chiến tranh và chi trả cho những tổn thất mà các nước khác gánh chịu do chiến sự Ukraina.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (trái) bắt tay Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal trước cuộc họp ngày 21.4. Ảnh chụp màn hình
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (trái) bắt tay Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal trước cuộc họp ngày 21.4. Ảnh chụp màn hình

Trong một cuộc họp báo, bà Yellen cho rằng, Nga nên gánh một số chi phí xây dựng lại Ukraina. “Rõ ràng là chi phí xây dựng lại ở Ukraina sẽ rất lớn" - bà nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng, cần tìm đến Nga bằng cách này hay cách khác để cung cấp một số thứ cần thiết cho Ukraina xây dựng lại.

Theo AP, khi được hỏi về tiềm năng sử dụng quỹ bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ Ukraina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ lưu ý, việc sử dụng nguồn dự trữ ngân hàng Trung ương Nga bị tịch thu ở Mỹ để tái thiết Ukraina sẽ là một "động thái quan trọng" cần các cuộc thảo luận và thỏa thuận với các đối tác quốc tế.

Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal, người trực tiếp tham dự hội nghị, cho biết, GDP của Ukraina có thể giảm từ 30% đến 50%, với tổng thiệt hại trực tiếp và gián tiếp lên tới 560 tỉ USD cho đến thời điểm này.

Tổng số thiệt hại do chiến sự gấp hơn 3 lần quy mô nền kinh tế Ukraina. Nền kinh tế Ukraina đạt 155,5 tỉ USD vào năm 2020, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

“Nếu chúng ta không cùng nhau ngăn chặn chiến sự này, tổn thất sẽ tăng lên đáng kể" - Thủ tướng Ukraina Shmyhal nói. Ông đồng thời cho hay, Ukraina sẽ cần một kế hoạch xây dựng lại tương tự như Kế hoạch Marshall hậu Thế chiến 2 để tái thiết Châu Âu.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Kiev vận động EU bỏ đường ống khí đốt Nga, đổi sang của Ukraina

Khánh Minh |

Kiev muốn EU đổi phương thức vận chuyển khí đốt Nga bằng Nord Stream 1 sang mạng lưới đường ống khí đốt qua lãnh thổ Ukraina.

Tổng thống Ukraina không bàn đến khả năng đi Nga đàm phán

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã loại trừ việc tới Mátxcơva để hội đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt chiến sự.

Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Hải Anh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết, không có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào gần đây giữa Nga và Ukraina ở cấp bộ ngoại giao và tình hình ở cảng Mariupol có thể là một "lằn ranh đỏ" trong lộ trình đàm phán.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiev vận động EU bỏ đường ống khí đốt Nga, đổi sang của Ukraina

Khánh Minh |

Kiev muốn EU đổi phương thức vận chuyển khí đốt Nga bằng Nord Stream 1 sang mạng lưới đường ống khí đốt qua lãnh thổ Ukraina.

Tổng thống Ukraina không bàn đến khả năng đi Nga đàm phán

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã loại trừ việc tới Mátxcơva để hội đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt chiến sự.

Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Hải Anh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết, không có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào gần đây giữa Nga và Ukraina ở cấp bộ ngoại giao và tình hình ở cảng Mariupol có thể là một "lằn ranh đỏ" trong lộ trình đàm phán.