Mỹ: Nhiều bang gỡ bỏ luật bắt buộc đeo khẩu trang đến trường

Anh Vũ |

Các bang New Jersey, Connecticut và Delaware của Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang đến trường trong thời gian tới.

Các thống đốc bang New Jersey, Connecticut và Delaware, (Mỹ) hôm 7.1 cho biết sẽ dỡ bỏ các quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại trường học trong những tuần tới, nhằm mục đích đưa "trạng thái bình thường" trở lại khi số ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron gây ra đã giảm bớt tại đây, Reuters đưa tin.

Sự thay đổi này báo hiệu mong muốn của một số thống đốc thuộc Đảng Dân chủ, nhằm đưa bang của họ thoát khỏi tình trạng khẩn cấp và chuyển sang áp dụng các chính sách coi virus như một phần của cuộc sống bình thường.

Bằng cách không còn yêu cầu học sinh, giáo viên và quản lý phải đeo khẩu trang trong trường học, các thống đốc cũng đang tìm cách xóa bỏ một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất từ khi đại dịch xuất hiện.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở một số bang, bao gồm Florida và Texas, đã dừng áp dụng lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại trường học, trong khi Đảng Dân chủ nói chung khuyến khích chính sách giúp ngăn chặn các ca lây nhiễm mới.

Tại New Jersey, nơi số ca mắc mới đã giảm trong hai tuần qua, Thống đốc Phil Murphy thông báo bang sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang học đường kể từ ngày 7.3.

"Cân bằng giữa sức khỏe cộng đồng với việc trở lại trạng thái bình thường là điều không dễ dàng. Nhưng chúng ta có thể thực hiện bước này một cách có trách nhiệm do số lượng ca mắc COVID-19 giảm và số người được tiêm chủng đang ngày càng gia tăng" - Thống đốc New Jersey Phil Murphy viết trên Twitter.

Ông Murphy cũng cho biết sau đó trong cuộc họp báo rằng, các khu vực học thuật riêng lẻ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tư nhân sẽ vẫn được phép yêu cầu đeo khẩu trang.

"Bất kỳ học sinh, nhà giáo dục, nhân viên hoặc khách đều có thể tự do đeo khẩu trang trong nhà nếu muốn" - Thống đốc Phil Murphy nói thêm.

Thống đốc Connecticut Ned Lamont cho hay, tiểu bang của ông sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang vào ngày 28.2. Trong khi đó tại bang Delaware, thống đốc bang thông báo lệnh bắt buộc đeo khẩu trang học đường sẽ kết thúc vào ngày 31.3.

"Tình trạng của chúng tôi đã tốt hơn nhiều so với cách đây vài tuần. Tuy vậy, virus vẫn có nguy cơ gây bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là ở những người không được tiêm phòng", thống đốc Carney của bang Delaware viết trên Twitter.

Tổng thống Joe Biden đã gặp Thống đốc Murphy và các thống đốc khác của Mỹ vào tuần trước tại Nhà Trắng, nơi lãnh đạo các bang bày tỏ mong muốn đưa bang mình trở lại trạng thái bình thường gần hai năm sau khi đại dịch buộc nhiều trường học và học viện chuyển sang học trực tuyến.

Tiến sĩ Leana Wen, giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học George Washington và là cựu ủy viên y tế của bang Baltimore, cho biết việc loại bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang là bước đi đúng đắn.

Nó "đánh dấu một sự thay đổi cần thiết từ yêu cầu do chính phủ áp đặt sang quyết định cá nhân. Nó giúp duy trì cơ quan y tế công cộng khi cần thiết" - bà viết trên Twitter.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD tìm thủ lĩnh IS ở Afghanistan

Hải Anh |

Mỹ đang treo thưởng tới 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến vị trí hoặc nhận dạng của Sanaullah Ghafari - thủ lĩnh khủng bố IS ở Afghanistan IS-K.

Hải quân Mỹ công bố học viên SEAL chết trong tuần huấn luyện địa ngục

Thanh Hà |

Một ứng viên đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, một thủy thủ 24 tuổi, nhập ngũ năm 2021 đã chết chỉ vài giờ sau khi hoàn thành giai đoạn huấn luyện "Tuần địa ngục".

Khoảnh khắc F-35 Mỹ bốc cháy khi rơi xuống Biển Đông

Khánh Minh |

Video mới cho thấy F-35 Mỹ gặp nạn ở Biển Đông hồi cuối tháng 1 đã bốc cháy khi chạm vào boong tàu sân bay Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD tìm thủ lĩnh IS ở Afghanistan

Hải Anh |

Mỹ đang treo thưởng tới 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến vị trí hoặc nhận dạng của Sanaullah Ghafari - thủ lĩnh khủng bố IS ở Afghanistan IS-K.

Hải quân Mỹ công bố học viên SEAL chết trong tuần huấn luyện địa ngục

Thanh Hà |

Một ứng viên đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, một thủy thủ 24 tuổi, nhập ngũ năm 2021 đã chết chỉ vài giờ sau khi hoàn thành giai đoạn huấn luyện "Tuần địa ngục".

Khoảnh khắc F-35 Mỹ bốc cháy khi rơi xuống Biển Đông

Khánh Minh |

Video mới cho thấy F-35 Mỹ gặp nạn ở Biển Đông hồi cuối tháng 1 đã bốc cháy khi chạm vào boong tàu sân bay Mỹ.