Mỹ mở rộng chương trình biên giới của ông Donald Trump

Anh Vũ |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng loại bỏ chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump ngay khi nhậm chức nhưng lại phải khôi phục nó theo phán quyết của một tòa án liên bang.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên rằng, vào ngày 3.1, Mỹ đã mở rộng chương trình biên giới thời Tổng thống Donald Trump buộc những người xin tị nạn phải đợi ở Mexico để được điều trần về nhập cư vào nước này.

Tổng thống Joe Biden đã cố gắng loại bỏ chính sách của người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái.

Nhưng sau khi bang Texas và Missouri khởi kiện, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết rằng, chương trình này phải được khôi phục. Chính quyền Tổng thống Biden đã khởi động lại chương trình này vào đầu tháng 12 tại El Paso, Texas.

Các quan chức cho biết, vào hôm 3.1, 36 người di cư đã được đưa ra tòa án nhập cư El Paso, tòa án đầu tiên có phiên điều trần theo chương trình vừa được phục hồi.

Tuần trước, chính quyền đã hỏi Tòa án Tối cao Mỹ rằng, liệu họ có cần tiếp tục thực hiện chính sách, có tên gọi chính thức là "Các Nghị định thư Bảo vệ Người di cư" (MPP) hay không. Theo chính sách do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra, những người di cư đến biên giới Mỹ-Mexico để xin tị nạn phải đợi ở Mexico cho đến khi trường hợp của họ được quyết định, thay vì được phép chờ các phiên điều trần ở Mỹ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas hồi tháng 10 cho biết, chương trình của ông Donald Trump có "những sai sót đặc hữu" và "chi phí nhân lực không thể chính đáng".

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, UNHCR, đã kêu gọi chấm dứt chương trình, nói rằng nó khiến những người xin tị nạn gặp rủi ro và làm tổn hại đến các quyền theo thủ tục tố tụng của họ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Một người Mỹ phải hầu tòa vì “tự tiện” tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

Anh Vũ |

Một phụ nữ ở bang New York, Mỹ, bị bắt sau khi bị cáo buộc tiêm vaccine COVID-19 cho một thiếu niên mà không có giấy phép y tế.

Đề xuất trừng phạt mới ngăn ông Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất các hình phạt mới nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử.

Nhà Trắng bày tỏ biết ơn động thái gần đây của cựu Tổng thống Trump

Bảo Châu |

Nhà Trắng bày tỏ biết ơn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp nhận và thúc đẩy mũi tăng cường vaccine COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Một người Mỹ phải hầu tòa vì “tự tiện” tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

Anh Vũ |

Một phụ nữ ở bang New York, Mỹ, bị bắt sau khi bị cáo buộc tiêm vaccine COVID-19 cho một thiếu niên mà không có giấy phép y tế.

Đề xuất trừng phạt mới ngăn ông Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất các hình phạt mới nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử.

Nhà Trắng bày tỏ biết ơn động thái gần đây của cựu Tổng thống Trump

Bảo Châu |

Nhà Trắng bày tỏ biết ơn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp nhận và thúc đẩy mũi tăng cường vaccine COVID-19.