Mỹ mở lại đại sứ quán ở thủ đô Ukraina

Song Minh |

Ngày 18.5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã mở lại đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraina sau hơn 3 tháng đóng cửa vì chiến dịch quân sự của Nga.

Trong một tuyên bố có tựa đề “Thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả việc mở cửa trở lại cơ quan đại diện ngoại giao là “một bước đi quan trọng”. Quốc kỳ Mỹ được kéo lên trên tòa nhà đại sứ quán trong một buổi lễ ngắn.

Ông Blinken nói: “Chúng tôi tự hào và tiếp tục ủng hộ chính phủ và người dân Ukraina bảo vệ đất nước".

Ngoại trưởng Mỹ giải thích, việc tạm dừng hoạt động là cần thiết vì sự an toàn của các nhân viên đại sứ quán, nhưng khi mở cửa trở lại, đại sứ quán có các biện pháp bổ sung để bảo vệ nhân viên.

“Chúng tôi tái khẳng định cam kết với người dân và chính phủ Ukraina và chúng tôi mong muốn thực hiện sứ mệnh của mình từ Đại sứ quán Mỹ tại Kiev" - ông Blinken nói.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Ảnh: EPA
Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Ảnh: EPA

Daniel Langenkamp - người phát ngôn đại sứ quán - nói với Reuters, các hoạt động lãnh sự vẫn bị đình chỉ cho đến nay và khuyến cáo "cấm đi lại" từ Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn được áp dụng trên khắp Ukraina.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với tờ The New York Post rằng, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ hiện không có các thành viên được triển khai để bảo vệ nhân viên đại sứ quán - như tiêu chuẩn tại các đại sứ quán Mỹ ở những nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao sẽ có kế hoạch chỉ định một lực lượng bảo vệ như vậy.

Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết thêm, các dịch vụ lãnh sự trực tiếp, bao gồm các dịch vụ dành cho công dân Mỹ và dịch vụ thị thực vẫn bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

Trong vài tuần qua, một số quốc gia cũng đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô Ukraina, bao gồm Canada, Đan Mạch, Anh, Italia, Pháp và Armenia. Vào ngày 17.5, Đại sứ Israel Michael Brodsky đã đăng ảnh thượng cờ tại Kiev.

Ảnh: Twitter
Đại sứ Israel Michael Brodsky thượng cờ. Ảnh: Twitter

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev thông báo đóng cửa vào ngày 14.2 - 10 ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina - khi tình báo Mỹ đánh giá rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng ra lệnh tấn công.

Nga đưa quân vào Ukraina sau khi Mátxcơva công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa ly khai ở Donbass.

Đầu tháng 4, Nga đã rút quân khỏi miền bắc Ukraina, bao gồm các khu vực xung quanh Kiev, để tập trung vào việc chiếm giữ các khu vực miền nam và miền đông Ukraina. Nhưng quân đội Ukraina trong tháng này đã đẩy lùi các lực lượng Nga ở phía đông bắc đến biên giới Nga gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina.

Bất chấp thành công ngoài mong đợi của Ukraina, Nga đã giành được một số chiến thắng, bao gồm cả việc lực lượng Ukraina, trong đó có các thành viên của tiểu đoàn Azov, đầu hàng sau ba tháng cố thủ ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố cảng Mariupol. Động thái này cho phép Nga kiểm soát hoàn toàn Mariupol, thành phố có vị trí chiến lược dọc theo Biển Azov đến bán đảo Crimea, mà Nga đã sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Số phận của gần 1.000 binh sĩ Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov đầu hàng

Khánh Minh |

Nga tìm cách truy tố tất cả các binh sĩ Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov sau khi những người này đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal.

Nga lên kế hoạch rút khỏi WHO, WTO

Khánh Minh |

Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại WHO và WTO đã được gửi đến quốc hội.

Mỹ chuyển đại sứ quán Ukraina từ Kiev đến Lviv

Thanh Hà |

Mỹ đang chuyển các hoạt động của đại sứ quán Ukraina từ thủ đô Kiev đến thành phố phía tây Lviv, Ngoại trưởng Antony Blinken thông tin ngày 14.2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Số phận của gần 1.000 binh sĩ Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov đầu hàng

Khánh Minh |

Nga tìm cách truy tố tất cả các binh sĩ Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov sau khi những người này đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal.

Nga lên kế hoạch rút khỏi WHO, WTO

Khánh Minh |

Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại WHO và WTO đã được gửi đến quốc hội.

Mỹ chuyển đại sứ quán Ukraina từ Kiev đến Lviv

Thanh Hà |

Mỹ đang chuyển các hoạt động của đại sứ quán Ukraina từ thủ đô Kiev đến thành phố phía tây Lviv, Ngoại trưởng Antony Blinken thông tin ngày 14.2.