Mỹ miễn thuế 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Song Minh |

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố khôi phục miễn trừ thuế với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay, Chính phủ Mỹ quyết định khôi phục miễn trừ thuế theo "Mục 301" đối với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong số 549 mặt hàng được xem xét trước đó.

Quyết định khôi phục miễn trừ thuế được áp dụng hiệu lực hồi tố từ ngày 12.10.2021 đến hết ngày 31.12.2022 - Reuters dẫn thông tin của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay. Danh sách này bao gồm một loạt các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc ước tính trị giá 370 tỉ USD mà cựu Tổng thống Donald Trump đã áp dụng các mức thuế trừng phạt từ 7,5% đến 25%.

Danh sách do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố miễn thuế bao gồm các sản phẩm công nghiệp như máy bơm và động cơ điện, một số bộ phận ô tô và hóa chất, ba lô, xe đạp, máy hút bụi và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Ngày 24.3, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Shu Jueting cho biết, quyết định này của Mỹ có lợi cho việc bình thường hóa dòng chảy thương mại của những sản phẩm nói trên và hy vọng quan hệ thương mại song phương sẽ trở lại bình thường.

“Trong bối cảnh lạm phát tăng đột biến và những thách thức đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu, chúng tôi hy vọng Mỹ có thể bãi bỏ tất cả thuế quan đối với các sản phẩm của Trung Quốc càng sớm càng tốt vì lợi ích cơ bản của người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc cũng như ở Mỹ" - người phát ngôn Shu Jueting nói với các phóng viên.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, hơn 2.200 mặt hàng của Trung Quốc ban đầu được miễn trừ thuế để giảm thiểu tác động đối với một số ngành công nghiệp và nhà bán lẻ, trong đó 549 mặt hàng được gia hạn miễn trừ và phần lớn số này hết hạn miễn trừ vào cuối năm 2020. Đến tháng 10.2021, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai bắt đầu lấy ý kiến của công chúng về việc có khôi phục miễn trừ đối với 549 mặt hàng hay không.

Tháng 1.2020, Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1. Theo đó, Trung Quốc cam kết tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp và chế tạo, năng lượng cùng dịch vụ của Mỹ thêm ít nhất 200 tỉ USD so với mức năm 2017 trong vòng 2 năm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hộp đen máy bay Trung Quốc bị hỏng nặng

Ngọc Vân |

Các nhà chức trách đã tìm thấy hộp đen của máy bay Trung Quốc bị rơi, nhưng thiết bị quan trọng này bị hỏng nặng.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chịu hậu quả nếu giúp Nga bằng bất kỳ cách nào

Khánh Minh |

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không nên giúp Nga theo bất kỳ cách nào, cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự.

Mỹ-Trung điện đàm về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Thanh Hà |

Mỹ - Trung Quốc nhất trí thúc đẩy thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 1 trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên nhiều mặt trận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hộp đen máy bay Trung Quốc bị hỏng nặng

Ngọc Vân |

Các nhà chức trách đã tìm thấy hộp đen của máy bay Trung Quốc bị rơi, nhưng thiết bị quan trọng này bị hỏng nặng.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chịu hậu quả nếu giúp Nga bằng bất kỳ cách nào

Khánh Minh |

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không nên giúp Nga theo bất kỳ cách nào, cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự.

Mỹ-Trung điện đàm về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Thanh Hà |

Mỹ - Trung Quốc nhất trí thúc đẩy thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 1 trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên nhiều mặt trận.