Mỹ lo ngại Iran phóng tên lửa đưa thiết bị nghiên cứu lên quỹ đạo

Anh Vũ |

Iran dùng tên lửa phóng vệ tinh để đưa ba thiết bị nghiên cứu vào vũ trụ hôm 30.12.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Iran cho biết, nước này đã sử dụng tên lửa phóng vệ tinh để đưa ba thiết bị nghiên cứu vào vũ trụ hôm 30.12 khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra ở Áo để tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Reuters đưa tin.

Ông không nói rõ liệu các thiết bị đã lên tới quỹ đạo hay chưa, nhưng cho rằng vụ phóng là cuộc thử nghiệm trước những nỗ lực đưa vệ tinh vào quỹ đạo trong thời gian tới của Iran.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Ahmad Hosseini cho hay, tên lửa mang vệ tinh Simorgh (Phoenix) đã phóng ba thiết bị nghiên cứu lên độ cao 470km và với tốc độ 7.350 m/s.

"Chúng tôi đã đạt được những mục tiêu nghiên cứu dự kiến ​​của vụ phóng này. Bằng cách phát triển năng lực phóng vệ tinh của chúng tôi, trong tương lai gần, các vệ tinh với nhiều ứng dụng của Iran sẽ sớm được đưa vào quỹ đạo” - ông Hosseini nói.

Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Isa Zarepour chia sẻ với truyền thông Iran rằng: "Tôi hy vọng bài học kinh nghiệm từ vụ phóng nghiên cứu này sẽ mở đường cho việc tiếp cận hoạt động với công nghệ phóng hệ thống vệ tinh".

Vụ phóng hôm 30.12 diễn ra khi Tehran và Washington tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp ở Vienna nhằm nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mà Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đã biết các báo cáo về vụ phóng. Theo người phát ngôn, những vụ phóng như vậy tuân theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Người phát ngôn nói thêm: “Mỹ vẫn lo ngại về việc Iran phát triển các phương tiện phóng vào không gian, điều này gây ra mối lo ngại về việc phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Mỹ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cơ quan vũ trụ dân sự của Iran và hai tổ chức nghiên cứu vào năm 2019, nói rằng chúng được sử dụng để thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Iran đã phóng vệ tinh đầu tiên Omid (Hope) vào năm 2009 và vệ tinh Rasad của nước này được đưa vào quỹ đạo vào năm 2011. Tehran thông tin thêm vào năm 2012 rằng đã đưa thành công vệ tinh thứ ba sản xuất trong nước, Navid (Promise), vào quỹ đạo Trái đất.

Vào tháng 4.2020, Iran cho biết đã phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên lên quỹ đạo, sau nhiều lần phóng thất bại trong những tháng trước đó.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thế giới 24h: Mỹ “giật tít” phóng đại hơn 200% về sự lây lan của Omicron

DUNG HÀ |

Mỹ thừa nhận "giật tít" phóng đại sự lây lan của Omicron hơn 200%; Test nhanh COVID-19 có thể không chính xác với biến thể Omicron; Trung Quốc đẩy nhanh xây trạm nghiên cứu trên Mặt trăng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Mỹ đào được viên nang thời gian chứa cổ vật từ thời nội chiến

Anh Vũ |

Một viên nang thời gian được chôn từ thời nội chiến Mỹ đã được đào lên và mở ra, hé lộ nhiều thông tin về thời đại này.

Đức cảnh báo không còn nhiều thời gian khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Phương Linh |

Ngoại trưởng Đức cảnh báo việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran không còn nhiều thời gian.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới 24h: Mỹ “giật tít” phóng đại hơn 200% về sự lây lan của Omicron

DUNG HÀ |

Mỹ thừa nhận "giật tít" phóng đại sự lây lan của Omicron hơn 200%; Test nhanh COVID-19 có thể không chính xác với biến thể Omicron; Trung Quốc đẩy nhanh xây trạm nghiên cứu trên Mặt trăng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Mỹ đào được viên nang thời gian chứa cổ vật từ thời nội chiến

Anh Vũ |

Một viên nang thời gian được chôn từ thời nội chiến Mỹ đã được đào lên và mở ra, hé lộ nhiều thông tin về thời đại này.

Đức cảnh báo không còn nhiều thời gian khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Phương Linh |

Ngoại trưởng Đức cảnh báo việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran không còn nhiều thời gian.