Mỹ lên kế hoạch tăng vận chuyển khí đốt tới Châu Âu

Anh Vũ |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo về kế hoạch gia tăng lượng khí đốt gửi tới Châu Âu.

Tổng thống Joe Biden hôm 25.3 thông báo Mỹ dự kiến sẽ gia tăng vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng đến Châu Âu, AP đưa tin.

Đây là một phần trong sáng kiến ​​dài hạn nhằm giúp các quốc gia Châu Âu giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Tổng thống Biden đã có kế hoạch thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngay trước khi lên đường đến Ba Lan. Đây là chặng cuối cùng trong chuyến đi kéo dài 4 ngày của ông tới Châu Âu.

"Chúng tôi đang hướng tới cam kết gia tăng nguồn cung khí đốt cho hai mùa đông sắp tới", bà Von der Leyen cho biết.

Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, gần đây đã nói với các phóng viên rằng chính quyền Mỹ muốn nhanh chóng “tăng cường” lượng khí đốt được vận chuyển sang Châu Âu nhằm hỗ trợ các quốc gia này trong mùa đông sắp tới và giảm sự phụ thuộc của họ vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Năng lượng là nguồn thu nhập chính và là đòn bẩy chính trị cho Nga. Gần 40% lượng khí đốt tự nhiên của Liên minh Châu Âu được nhập khẩu từ Nga để sưởi ấm, tạo ra điện.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Kiev báo tin bất ngờ về khí đốt Nga qua Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina cho biết Nga đẩy mạnh dòng khí đốt đến Châu Âu qua nước này và thanh toán cho Kiev toàn bộ chi phí vận chuyển bằng ngoại tệ mạnh.

Mỹ miễn thuế 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Song Minh |

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố khôi phục miễn trừ thuế với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cú phản đòn của Nga về khí đốt khiến phương Tây bối rối

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ chỉ chấp nhận thanh toán tiền xuất khẩu khí đốt cho "các quốc gia không thân thiện" bằng đồng rúp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiev báo tin bất ngờ về khí đốt Nga qua Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina cho biết Nga đẩy mạnh dòng khí đốt đến Châu Âu qua nước này và thanh toán cho Kiev toàn bộ chi phí vận chuyển bằng ngoại tệ mạnh.

Mỹ miễn thuế 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Song Minh |

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố khôi phục miễn trừ thuế với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cú phản đòn của Nga về khí đốt khiến phương Tây bối rối

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ chỉ chấp nhận thanh toán tiền xuất khẩu khí đốt cho "các quốc gia không thân thiện" bằng đồng rúp.