Mỹ ký đạo luật cho phép gửi vũ khí không giới hạn đến Ukraina

Hồng Hạnh |

Đạo luật Cho vay - Cho thuê 2022 sẽ cho phép Mỹ gửi vũ khí không giới hạn đến Ukraina.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9.5 đã ký Đạo luật Cho vay - Cho thuê 2022, từng được sử dụng trong Thế chiến 2 để cung cấp vũ khí cho các nước đồng minh. Đạo luật này nhằm xúc tiến việc chuyển các lô hàng vũ khí của Mỹ tới Ukraina, động thái được Kiev hoan nghênh.

Phát biểu khi ký đạo luật tại Nhà Trắng, ông Biden hứa hẹn tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraina “trong cuộc chiến bảo vệ đất nước và nền dân chủ của họ”, dù “cái giá không hề rẻ”, theo RT.

Đạo luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước với số phiếu áp đảo. Nó cho phép gửi không giới hạn vũ khí và các thiết bị quân sự tới Ukraina hoặc các nước Đông Âu khác, song Kiev sau đó sẽ phải hoàn trả vũ khí hoặc trả tiền thuê.

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ sẵn sàng huy động hàng tỉ USD cho chiến sự tại Ukraina, với việc các đảng viên Dân chủ đang chuẩn bị 40 tỉ USD viện trợ quân sự và nhân đạo, lớn hơn gói 33 tỉ USD mà ông Biden yêu cầu.

“Việc viện trợ này đóng vai trò quan trọng đối với thành công của Ukraina trên chiến trường” - AP dẫn lời ông Biden.

Tổng thống Mỹ nói rằng việc khẩn cấp là Quốc hội Mỹ phải thông qua gói viện trợ tiếp theo để tránh bất kỳ sự gián đoạn nào, trong thời hạn 10 ngày tới.

Đạo luật Cho vay - Cho thuê từng được Tổng thống Franklin Roosevelt ban hành vào tháng 3.1941 - 9 tháng trước khi Mỹ tham gia Thế chiến 2. Gói vũ khí cho vay lên đến 50,1 tỉ USD vào tháng 9.1945 được Mỹ viện trợ cho các nước đồng minh, gồm cả Liên Xô.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

EU sắp ra quyết định về việc kết nạp Ukraina

Song Minh |

“Trang tiếp theo” trong lịch sử của EU sẽ được viết bởi người Ukraina, theo Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu.

Ba Lan cung cấp vũ khí cho Ukraina nhiều thứ 2 thế giới

Khánh Minh |

Ba Lan trở thành quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraina nhiều thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

EU sắp ra quyết định về việc kết nạp Ukraina

Song Minh |

“Trang tiếp theo” trong lịch sử của EU sẽ được viết bởi người Ukraina, theo Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu.

Ba Lan cung cấp vũ khí cho Ukraina nhiều thứ 2 thế giới

Khánh Minh |

Ba Lan trở thành quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraina nhiều thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.