Mỹ kiên quyết từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Bất chấp đề nghị của Tổng thống Ukraina lập vùng cấm bay, Mỹ vẫn không chấp thuận.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 16.3 nói với báo giới rằng, bất chấp đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi tới Quốc hội Mỹ, Nhà Trắng vẫn phản đối lập vùng cấm bay ở Ukraina và lập trường này sẽ không thay đổi. Tổng thống Joe Biden cho rằng hành động như vậy sẽ mang đến quá nhiều nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Nga.

RT dẫn lời bà Jen Psaki phát biểu với báo giới: “Như chúng tôi đã nói trước đây, một khu vực cấm bay sẽ cần được thực thi. Điều đó sẽ yêu cầu chúng tôi có thể phải bắn hạ máy bay Nga, NATO bắn hạ máy bay Nga. Nhưng chúng tôi không muốn dính líu vào Thế chiến 3".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden không ủng hộ lập vùng cấm bay ở Ukraina. Ảnh chụp màn hình
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden không ủng hộ lập vùng cấm bay ở Ukraina. Ảnh chụp màn hình

Bình luận của bà Psaki được đưa ra để đáp lại một phóng viên đã hỏi - sau bài phát biểu của Tổng thống Zelensky trước Quốc hội Mỹ hôm 16.3 - liệu có bất kỳ kịch bản nào mà ông Biden sẽ thay đổi ý định về việc áp dụng vùng cấm bay để giúp bảo vệ Ukraina khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Theo bà Psaki, Tổng thống Biden đã nghe bài phát biểu của ông Zelensky và thấy bài phát biểu đó “đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ”, nhưng Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định “thông qua lăng kính an ninh quốc gia của Washington”.

Tổng thống Zelensky đã phát biểu trước các thành viên Quốc hội Mỹ qua liên kết video, ví cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraina với cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng tháng 12.1941 và vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 ở New York và Washington.

“Không ai mong đợi cuộc chiến, nhưng cũng không thể ngăn chặn nó. Đất nước chúng tôi đã trải qua từng ngày từng đêm chiến sự trong ba tuần nay" - ông Zelensky phát biểu.

Tổng thống Ukraina lập luận rằng với "vùng cấm bay nhân đạo", Nga sẽ không thể "khủng bố" các thành phố Ukraina từ trên không. "Có quá đáng khi yêu cầu thiết lập vùng cấm bay ở Ukraina để cứu người dân hay không?" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Joe Biden hôm 16.3 đã công bố khoản viện trợ bổ sung 800 triệu USD cho Ukraina, nhưng không cung cấp máy bay quân sự hoặc thay đổi lập trường về vùng cấm bay. Trong khi một số chính trị gia Mỹ kêu gọi phản ứng tích cực hơn đối với cuộc khủng hoảng, thì các nhà lập pháp như Thượng nghị sĩ Mike Braun (Đảng Cộng hoà, bang Indiana) và Hạ nghị sĩ Emanuel Cleaver (Đảng Dân chủ, bang Missouri) cảnh báo sau bài phát biểu của ông Zelensky rằng leo thang xung đột có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh Nga-Mỹ hoặc chiến tranh toàn cầu.

Hạ nghị sĩ Thomas Massie (Đảng Cộng hoà, bang Kentucky) nói: “Đó không phải là thỏa thuận của một quý ông nào đó. Nó có nghĩa là máy bay Nga bị bắn hạ bởi lực lượng Mỹ - và đòn trả đũa sẽ xảy ra sau đó”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga hé lộ phác thảo về thỏa thuận hòa bình Ukraina

Khánh Minh |

Một số chi tiết trong thỏa thuận hòa bình Ukraina đã được Nga hé lộ hôm 16.3.

NATO tuyên bố tăng cường sức mạnh sườn Đông sát Nga

Ngọc Vân |

NATO tuyên bố sẽ củng cố sườn phía Đông (khu vực phía Nam của Nga) để đối phó với "thực tế an ninh mới" ở Châu Âu.

Chiến sự Ukraina: Kiev tấn công phá huỷ 3 máy bay Nga

Ngọc Vân |

Ít nhất 3 máy bay Nga bị nổ tung trong cuộc tấn công được cho là có sức hủy diệt lớn nhất của Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga hé lộ phác thảo về thỏa thuận hòa bình Ukraina

Khánh Minh |

Một số chi tiết trong thỏa thuận hòa bình Ukraina đã được Nga hé lộ hôm 16.3.

NATO tuyên bố tăng cường sức mạnh sườn Đông sát Nga

Ngọc Vân |

NATO tuyên bố sẽ củng cố sườn phía Đông (khu vực phía Nam của Nga) để đối phó với "thực tế an ninh mới" ở Châu Âu.

Chiến sự Ukraina: Kiev tấn công phá huỷ 3 máy bay Nga

Ngọc Vân |

Ít nhất 3 máy bay Nga bị nổ tung trong cuộc tấn công được cho là có sức hủy diệt lớn nhất của Ukraina.