Mỹ gửi "lá chắn thép" Patriot tới Slovakia để Ukraina lấy được S-300

Thanh Hà |

Mỹ gửi hệ thống lá chắn tên lửa Patriot tới Slovakia để bù đắp việc nước này chuyển giao S-300 cho Ukraina.

Slovakia gửi hệ thống tên lửa đất đối không S-300 duy nhất của nước này tới Ukraina, Slovakia thông báo ngày 8.4. Cùng lúc đó, Mỹ thông báo đang chuyển một trong những tổ hợp tên lửa Patriot đến Slovakia để thay thế.

Theo The Hill, Tổng thống Joe Biden xác nhận ngày 8.4 rằng Slovakia đã chuyển giao một hệ thống phòng không S-300 từ thời Liên Xô cho Ukraina và Mỹ sẽ chuyển giao lại một hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ cho Slovakia.

“Tôi muốn cảm ơn chính phủ Slovakia đã cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Ukraina, điều mà Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã nêu ra với tôi trong các cuộc trao đổi của chúng tôi. Để thực hiện việc chuyển giao này và đảm bảo an ninh liên tục của Slovakia, Mỹ sẽ bố trí lại hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ cho Slovakia”  - ông Biden thông báo.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, chính quyền của ông tiếp tục xác định và cung cấp cho quân đội Ukraina những khả năng vũ khí tiên tiến cần thiết để bảo vệ đất nước.

Về việc chuyển giao tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 8.4 xác nhận: "Theo chỉ đạo của tôi và theo lời mời của Slovakia, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ sẽ bố trí lại một hệ thống tên lửa Patriot, do các quân nhân Mỹ điều khiển, cho Slovakia".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm, thời gian triển khai của tổ hợp Patriot tới Slovakia vẫn chưa được ấn định khi Mỹ tiếp tục tham khảo ý kiến ​​của chính phủ Slovakia về các giải pháp phòng không lâu dài hơn.

Trước đó, trong ngày 8.4, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger cho biết nước này đã chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa từ thời Liên Xô cho Ukraina. 

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết nước này sẵn sàng chuyển giao tên lửa S-300 từ thời Liên Xô cho Ukraina với điều kiện khả năng phòng không của Slovakia phải được bù đắp ngay. Quân đội Slovakia trước đó thông tin, nước này có khoảng 45 tên lửa cho hệ thống S-300.

"Nếu có tình huống chúng tôi có sự thay thế thích hợp hoặc chúng tôi có năng lực được đảm bảo trong một thời gian nhất định, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận về tương lai của hệ thống S-300" - Thủ tướng Eduard Heger nói trong cuộc họp chung với ông Austin ngày 17.3.

Một tổ hợp tên lửa Patriot của quân đội Mỹ đặt tại Đức đã được bố trí trước ở Ba Lan và tổ hợp này sẽ sớm được chuyển từ Ba Lan sang Slovakia để thay thế S-300, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ với ABC News.

Tin tức về việc chuyển giao S-300 cho Ukraina diễn ra trong bối cảnh Nga vừa phát động một cuộc tấn công vào một ga tàu hỏa ở Ukraina. Đầu tuần này, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với các ngân hàng và cá nhân Nga, bao gồm cả các con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga thừa nhận đang khó khăn nhất từ khi Liên Xô tan rã

Thanh Hà |

Nga đang đối mặt với tình trạng khó khăn nhất trong 3 thập kỷ do các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, Thủ tướng Mikhail Mishustin thừa nhận ngày 7.4.

Nga tiết lộ cách ứng phó khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ phải "tái cân bằng tình hình" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraina phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ lần đầu tiên phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5.4.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Nga thừa nhận đang khó khăn nhất từ khi Liên Xô tan rã

Thanh Hà |

Nga đang đối mặt với tình trạng khó khăn nhất trong 3 thập kỷ do các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, Thủ tướng Mikhail Mishustin thừa nhận ngày 7.4.

Nga tiết lộ cách ứng phó khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ phải "tái cân bằng tình hình" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraina phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ lần đầu tiên phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5.4.