AFP dẫn nguồn tin từ giới chức Nhà Trắng ngày 28.1 cho biết: “Với cam kết đóng vai trò hàng đầu trong việc chấm dứt đại dịch trên khắp thế giới, Mỹ đang vận chuyển 7.434.180 liều vaccine COVID-19 Pfizer tới Bangladesh”.
Chuyến hàng mới nhất được thực hiện thông qua cơ chế COVAX - sáng kiến phân phối vaccine toàn cầu do Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (Gavi) - đồng dẫn đầu. Hiện tổng số liều vaccine COVID-19 mà Mỹ đã đóng góp hỗ trợ chống dịch trên toàn thế giới đã tăng trên 400 triệu liều.
Trước đây, Washington từng đưa ra cam kết sẽ cung cấp 1,1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho toàn cầu, nhiều hơn bất kỳ quốc gia mạnh thường quân nào khác. Vaccine hỗ trợ của Mỹ đã được gửi đến một loạt các quốc gia từ Guatemala đến Papua New Guinea. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh, việc hỗ trợ vaccine không đi kèm bất kỳ điều kiện nào khác.
Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Bangladesh ghi nhận tổng cộng khoảng 1,75 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 28.000 ca tử vong, theo dữ liệu Đại học Johns Hopkins. Bangladesh đã tiêm phòng đầy đủ cho 36% trong tổng số khoảng 165 triệu dân.
Theo cơ sở dữ liệu của Kaiser Family Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào vấn đề y tế toàn cầu - Mỹ đã gửi 28,4 triệu liều vaccine COVID-19 đến Bangladesh, chưa tính đợt mới nhất.