Mỹ giục Ấn Độ nghĩ kỹ trước khi mua dầu giảm giá của Nga

Khánh Minh |

Thư ký báo chí Nhà Trắng thúc giục Ấn Độ không thực hiện kế hoạch mua dầu chiết khấu của Nga.

RT đưa tin, Washington hối thúc New Delhi không thực hiện kế hoạch mua dầu giảm giá của Nga, nói rằng động thái như vậy sẽ hỗ trợ Mátxcơva trong bối cảnh nước này đang tấn công quân sự ở Ukraina.

Khi được hỏi về thông tin gần đây rằng Ấn Độ có thể chấp nhận đề xuất của Nga về giá dầu rẻ hơn, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết các quốc gia nên xem xét vai trò của họ trong lịch sử đối với hành động quân sự của Nga ở Ukraina, mặc dù lưu ý rằng động thái này sẽ không vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

“Thông điệp của chúng tôi đối với bất kỳ quốc gia nào là tuân thủ các lệnh trừng phạt. Tôi không nghĩ điều này sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt, nhưng hãy nghĩ xem bạn muốn đứng ở đâu khi sử sách được viết về thời điểm này. Và sự ủng hộ đối với Mátxcơva là sự ủng hộ cho cuộc chiến rõ ràng đang có tác động nghiêm trọng” - phát ngôn viên Nhà Trắng nói.

Bình luận của bà Psaki được đưa ra sau khi hai quan chức Ấn Độ nói với Reuters rằng New Delhi đang cân nhắc lời đề nghị của Nga và có khả năng sẽ chấp nhận.

Những thông tin khác cũng cho biết Ấn Độ và Nga đang xây dựng cơ chế thương mại song phương bằng đồng rupee và đồng rúp. Mặc dù Ấn Độ hiện chỉ nhập khẩu khoảng 3% lượng dầu của mình từ Nga, nhưng khi giá dầu tăng vọt - tới 40% cho đến nay trong năm nay - thì đề xuất của Nga bán dầu với mức giá chiết khấu có thể trở nên hấp dẫn hơn.

Theo Reuters, Tập đoàn Dầu mỏ Ấn Độ (IOC) - nhà lọc dầu lớn nhất của nước này - đã mua khoảng 3 triệu thùng dầu thô Urals của Nga từ công ty Vitol của Hà Lan để giao hàng vào tháng 5. Các nguồn tin cho hay, IOC không gặp vấn đề gì trong việc thanh toán tiền hàng vì dầu mỏ không bị cấm. Hơn nữa, IOC giao dịch với Vitol - một thực thể không bị trừng phạt. Vitol được cho là đã bán với giá chiết khấu lên tới 25 USD mỗi thùng dầu Urals so với dầu Brent.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng được yêu cầu bình luận về thông tin Saudi Arabia có thể sớm bán dầu cho Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ và các quan chức hai bên đang "đàm phán tích cực" cho một thỏa thuận như vậy. Bà Psaki từ chối bình luận, nói chưa biết về các cuộc thảo luận này.

Theo tờ Wall Street Journal, Trung Quốc mua hơn 1/4 lượng dầu Saudi Arabia xuất khẩu, có nghĩa là việc quy đổi các giao dịch đó bằng đồng nhân dân tệ sẽ thúc đẩy đáng kể tính quốc tế của đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Hiện tại, 80% doanh số bán dầu toàn cầu được giao dịch bằng USD, trong đó Saudi Arabia độc quyền giao dịch bằng đồng USD kể từ năm 1974 - khi Washington đưa ra bảo đảm an ninh cho Riyadh để đổi lấy cam kết của họ với hệ thống thanh toán bằng USD.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức sợ rơi vào cảnh nghèo đói hàng loạt nếu cấm dầu khí Nga

Song Minh |

Đức cảnh báo việc tẩy chay dầu khí Nga có thể gây hại cho chính người dân Đức, dẫn đến thất nghiệp và nghèo đói hàng loạt.

Saudi Arabia cân nhắc bán dầu cho Trung Quốc bằng nhân dân tệ

Song Minh |

Saudi Arabia cân nhắc bán dầu cho Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ sau các cuộc đàm phán tích cực giữa hai bên.

Nga bán được dầu cho nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới

Ngọc Vân |

Công ty lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ đã mua 3 triệu thùng dầu của Nga bất chấp việc một số nước cấm dầu khí Nga.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đức sợ rơi vào cảnh nghèo đói hàng loạt nếu cấm dầu khí Nga

Song Minh |

Đức cảnh báo việc tẩy chay dầu khí Nga có thể gây hại cho chính người dân Đức, dẫn đến thất nghiệp và nghèo đói hàng loạt.

Saudi Arabia cân nhắc bán dầu cho Trung Quốc bằng nhân dân tệ

Song Minh |

Saudi Arabia cân nhắc bán dầu cho Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ sau các cuộc đàm phán tích cực giữa hai bên.

Nga bán được dầu cho nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới

Ngọc Vân |

Công ty lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ đã mua 3 triệu thùng dầu của Nga bất chấp việc một số nước cấm dầu khí Nga.