Mỹ công bố trừng phạt mới khi Nga tấn công Donbass

Thanh Hà |

Ngày thứ 2 trong cuộc tấn công mới của Nga ở đông nam Ukraina, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới với Nga.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với một ngân hàng thương mại Nga, một nhà tài phiệt Nga và ngành khai thác tiền ảo của Nga.

Biện pháp trừng phạt Nga được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 20.4, ngày thứ 2 của cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực Donbass, đông nam Ukraina.

Trước đó trong ngày 20.4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland đã tiết lộ về đợt trừng phạt mới với Nga. Ông nói với MSNBC rằng Mỹ phải “tiếp tục tăng sức ép” với nhà lãnh đạo Nga và những người Nga giàu nhất để từ đó tạo sức ép trong nước Nga.

Chính quyền ông Biden cũng đang chuẩn bị một gói hỗ trợ an ninh mới để cung cấp cho lực lượng Ukraina các loại vũ khí giúp chống đỡ trước các cuộc tấn công của Nga ở Donbass. Ông Biden nói hôm 19.4 rằng chính quyền sẽ cho phép chuyển giao nhiều pháo hơn cho Ukraina.

Trong thông báo ngày 20.4, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đã áp dụng các biện pháp với Transkapitalbank - một ngân hàng thương mại tư nhân của Nga hoạt động từ năm 1992.

Cơ quan này cũng nhắm mục tiêu vào một “mạng lưới né lệnh trừng phạt và ảnh hưởng xấu trên toàn thế giới” do nhà tài phiệt người Nga Konstantin Malofeyev đứng đầu. Ông Malofeyev trước đó đã bị chỉ định trừng phạt vào năm 2014 và bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt vào đầu tháng 4.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ một lần nữa chỉ định trừng phạt ông Malofeyev vào ngày 20.4 cùng con trai ông Malofeyev và 40 cá nhân, tổ chức liên kết với mạng lưới của ông Malofeyev.

Đặc biệt, trong đợt trừng phạt Nga mới nhất, Mỹ lần đầu tiên áp đặt các biện pháp với một công ty khai thác tiền ảo Nga - nhắm mục tiêu vào ngành được cho là lớn thứ ba trên thế giới.

Cụ thể, công ty khai thác tiền ảo Bitriver đã bị trừng phạt. Các đơn vị bị ảnh hưởng gồm công ty mẹ Bitriver AG có trụ sở tại Thụy Sĩ và 10 công ty con của Bitriver AG có trụ sở tại Nga.

Ngoài thông báo của Bộ Tài chính, Politico cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo cùng ngày rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt các hạn chế về thị thực với hàng trăm cá nhân Nga cùng với nhiều biện pháp khác để trừng phạt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden tâm sự với ông Obama kế hoạch tái tranh cử năm 2024

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden nói với cựu Tổng thống Barack Obama rằng, ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024, theo The Hill.

Chiến sự Ukraina: Nga chiếm thành phố đầu tiên ở Donbass

Ngọc Vân |

Nga chiếm thành phố Kreminna khi các cuộc tấn công tiếp tục ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina.

Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề thăm Ukraina của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thăm Kiev, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã thúc giục ông thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với chuyến đi tới nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Biden tâm sự với ông Obama kế hoạch tái tranh cử năm 2024

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden nói với cựu Tổng thống Barack Obama rằng, ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024, theo The Hill.

Chiến sự Ukraina: Nga chiếm thành phố đầu tiên ở Donbass

Ngọc Vân |

Nga chiếm thành phố Kreminna khi các cuộc tấn công tiếp tục ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina.

Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề thăm Ukraina của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thăm Kiev, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã thúc giục ông thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với chuyến đi tới nước này.