Mỹ chưa thấy Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ chưa có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc về chiến sự Ukraina vì cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa hỗ trợ quân sự cho Mátxcơva, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết ngày 25.3.

“Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết hoặc thích hợp vào thời điểm này. Các quan chức chính quyền cấp cao đang trao đổi riêng với Trung Quốc để đảm bảo rằng, họ hiểu lập trường của chúng tôi” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, chính phủ Mỹ đang theo dõi chặt chẽ xem Trung Quốc có cung cấp bất kỳ hỗ trợ quân sự hoặc tài chính nào để giúp Nga trong chiến sự và né các lệnh trừng phạt tài chính mà Mỹ và phương Tây áp đặt hay không.

“Chúng tôi sẽ rất lo ngại nếu họ cung cấp vũ khí cho Nga hoặc thử né tránh các lệnh trừng phạt mà chúng tôi đã áp dụng đối với hệ thống tài chính và ngân hàng trung ương của Nga" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói về Trung Quốc.

Bà Yellen khẳng định: "Chúng tôi không thấy điều đó xảy ra vào thời điểm này".

Các quan chức Mỹ bao gồm Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng, bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Nga trong chiến sự Ukraina có thể dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng tiềm tàng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cam kết giúp giảm leo thang xung đột ở Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cam kết Bắc Kinh "sẽ làm mọi thứ" để giảm leo thang xung đột ở Ukraina và cho biết mối quan hệ của họ với Nga "không phải là một phần của vấn đề".

Trung Quốc nói lịch sử sẽ chứng minh lập trường về Ukraina là đúng

Song Minh |

Trung Quốc khẳng định thời gian sẽ chứng minh lập trường của Bắc Kinh về Ukraina là đứng về phía đúng của lịch sử.

Trung Quốc lên tiếng về bức ảnh đoàn xe quân sự tiến về Nga

Thanh Hà |

Bức ảnh đoàn xe Trung Quốc tiến về Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraina là tin giả, Bắc Kinh cho biết. Theo cơ quan giám sát Internet Trung Quốc, bức ảnh lưu hành trên Twitter là phiên bản cắt xén từ bức ảnh được công bố lần đầu năm 2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trung Quốc cam kết giúp giảm leo thang xung đột ở Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cam kết Bắc Kinh "sẽ làm mọi thứ" để giảm leo thang xung đột ở Ukraina và cho biết mối quan hệ của họ với Nga "không phải là một phần của vấn đề".

Trung Quốc nói lịch sử sẽ chứng minh lập trường về Ukraina là đúng

Song Minh |

Trung Quốc khẳng định thời gian sẽ chứng minh lập trường của Bắc Kinh về Ukraina là đứng về phía đúng của lịch sử.

Trung Quốc lên tiếng về bức ảnh đoàn xe quân sự tiến về Nga

Thanh Hà |

Bức ảnh đoàn xe Trung Quốc tiến về Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraina là tin giả, Bắc Kinh cho biết. Theo cơ quan giám sát Internet Trung Quốc, bức ảnh lưu hành trên Twitter là phiên bản cắt xén từ bức ảnh được công bố lần đầu năm 2021.