Mỹ cảnh báo Trung Quốc chịu hậu quả nếu giúp Nga bằng bất kỳ cách nào

Khánh Minh |

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không nên giúp Nga theo bất kỳ cách nào, cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự.

Nhà Trắng hôm 14.3 xác nhận rằng Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc không được hỗ trợ Nga theo bất kỳ cách nào, sau cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Uỷ viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Nếu Trung Quốc cung cấp "quân sự hoặc hỗ trợ khác" cho Nga, "sẽ có những hậu quả đáng kể" - AP dẫn lời Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên, đồng thời cho biết Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác và đồng minh để đưa ra quyết định.

Bình luận của Nhà Trắng được đưa ra sau cuộc họp tại Rome (Italia) giữa Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Joe Biden - Jake Sullivan - và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì. Mặc dù cuộc gặp này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng với nhiều nội dung trong chương trình nghị, song cuộc xung đột Nga-Ukraina chiếm phần lớn thời lượng thảo luận.

Trước cuộc gặp một ngày, ông Sullivan nói với truyền thông Mỹ rằng Nhà Trắng đang “trao đổi trực tiếp, riêng tư với Bắc Kinh, cảnh báo Bắc Kinh sẽ chịu hậu quả nếu giúp Nga né tránh trừng phạt".

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó tiếp diễn và không cho phép có một cứu cánh giúp Nga khỏi các lệnh trừng phạt kinh tế từ bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới".

Theo RT, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên phát biểu với báo giới hôm 14.3 rằng Mỹ đã thấy Trung Quốc “về cơ bản chấp thuận ngầm những gì Nga đang làm” và sẽ “theo dõi rất chặt chẽ” nếu Bắc Kinh cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Mátxcơva.

Điều này liên quan đến các tuyên bố được báo cáo rộng rãi vào cuối tuần - dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ giấu tên - rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự và tài chính. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu khẳng định với Reuters, ông “chưa bao giờ nghe nói về điều đó” và cho biết ưu tiên của Trung Quốc là “ngăn chặn tình hình Ukraina leo thang".

Trong khi đó, tờ SCMP đưa tin, phía Trung Quốc ra thông cáo về cuộc gặp giữa ông Jake Sullivan và Dương Khiết Trì, trong đó nói rằng ông Dương Khiết Trì đã cảnh báo Mỹ không nên hiểu sai lập trường của Bắc Kinh về cuộc xung đột Ukraina.

“Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ lời nói hoặc việc làm nào truyền bá thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc bôi nhọ lập trường của Trung Quốc” - tuyên bố của Bắc Kinh cho hay. Nhà ngoại giao Trung Quốc nói với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ rằng “tình hình ở Ukraina đã đến mức mà Bắc Kinh không muốn thấy”.

“Trung Quốc cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và cộng đồng quốc tế nên cùng ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraina đạt được kết quả thực chất càng sớm càng tốt và thúc đẩy hạ nhiệt tình hình càng sớm càng tốt" - ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phủ nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông Mỹ rằng Nga đề nghị Trung Quốc hỗ trợ quân sự.

“Phía Mỹ đã nhiều lần phát tán thông tin sai lệch về Trung Quốc liên quan tới vấn đề Ukraina và họ rất thiếu thiện chí” - ông Triệu Lập Kiên phát biểu tại Bắc Kinh hôm 14.3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh vẫn phản đối "các biện pháp trừng phạt đơn phương" và sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Nga đưa quân vào Ukraina từ ngày 24.2 với lý do Kiev từ chối thực hiện kế hoạch hòa bình cho các khu vực ly khai Donbass. Ukraina gọi đây là một cuộc tấn công vô cớ. Đứng về phía Kiev, Mỹ và các đồng minh đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga sâu rộng nhằm làm tê liệt nền kinh tế của đất nước về lâu dài, đồng thời tăng cường cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Một nửa dự trữ vàng và ngoại hối bị phong toả, Nga liệu có vỡ nợ?

Khánh Minh |

Bất chấp một nửa dự trữ vàng và ngoại hối bị đóng băng do trừng phạt, Nga cáo buộc phương Tây đẩy nước này vào "vỡ nợ giả".

Mỹ nói Nga yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina, bao gồm cả máy bay không người lái.

Nga và Ukraina có thể sớm đạt được thỏa thuận

Song Minh |

Vòng đàm phán Nga-Ukraina tiếp theo dự kiến diễn ra hôm nay (14.3) và nhà đàm phán Nga tin rằng hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Tạm giam tài xế không cứu giúp người trong vụ tai nạn khiến 3 người chết trên cao tốc

Thành Nhân |

Ngày 15.2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Một nửa dự trữ vàng và ngoại hối bị phong toả, Nga liệu có vỡ nợ?

Khánh Minh |

Bất chấp một nửa dự trữ vàng và ngoại hối bị đóng băng do trừng phạt, Nga cáo buộc phương Tây đẩy nước này vào "vỡ nợ giả".

Mỹ nói Nga yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina

Khánh Minh |

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina, bao gồm cả máy bay không người lái.

Nga và Ukraina có thể sớm đạt được thỏa thuận

Song Minh |

Vòng đàm phán Nga-Ukraina tiếp theo dự kiến diễn ra hôm nay (14.3) và nhà đàm phán Nga tin rằng hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận.