Mỹ bắt giữ người doạ giết cựu Tổng thống Donald Trump

Anh Vũ |

Một người dân New York bị cáo buộc đe dọa bắt cóc và giết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Một người dân thành phố New York đã bị bắt vì nói ra âm mưu bắt cóc và sát hại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu ông từ chối bàn giao quyền lực sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, RT đưa tin.

Thomas Welnicki, 71 tuổi, bị bắt vào ngày 10.1 sau khi bị cáo buộc bởi Sở Mật vụ về âm mưu giết cựu Tổng thống Donald Trump và 12 thành viên Quốc hội ủng hộ ông, những người Welnicki tin rằng đã ủng hộ các tuyên bố gian lận bầu cử của cựu tổng thống Đảng Cộng hòa.

Mặc dù tên của vị cựu tổng thống không được nhắc đến trong đơn khiếu nại đệ trình lên Tòa án Quận Brooklyn, Mỹ, nhưng chú thích cuối trang xác định “Cá nhân 1” là “người từng giữ chức vụ tổng thống từ tháng 1.2017 đến tháng 1.2021”.

Welnicki tiết lộ kế hoạch của mình trong các cuộc gọi và tin nhắn thoại gửi cho Sở Mật vụ, kéo dài suốt vài tháng. Các tin nhắn này bắt đầu trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.2020 bao gồm một "cuộc phỏng vấn tự nguyện" vào tháng 7 với Cảnh sát Quốc hội Mỹ, trong đó Welnicki đã báo cáo rằng "nếu Cá nhân 1 thua cuộc bầu cử năm 2020 và từ chối từ chức", ông ta  sẽ "mua vũ khí và hạ gục".

“Tôi thực sự hy vọng rằng Chúa sẽ loại bỏ ‘Cá nhân 1’”, Welnicki nói.

Người đàn ông này cũng được cho là đã khoe khoang về việc ông ta dễ dàng “có được một khẩu súng” ở Thành phố New York.

Nhiều chuyên gia đã cảnh báo vào năm 2020 rằng cựu tổng thống Donald Trump sẽ cố gắng nắm giữ quyền lực sau cuộc bầu cử. Tuy vậy, ông Donald Trump cuối cùng đã chuyển giao quyền lực và chuyển đến Florida. Quốc hội Mỹ đã chứng nhận ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng.

Welnicki sau đó đã được thả với một khoản tiền bảo lãnh là 50.000 USD, luật sư của người này cũng nhấn mạnh rằng ông ta không đe doạ cựu Tổng thống Donald Trump ở bất kỳ thời điểm nào. “Phần lớn các cuộc gọi của ông ấy là gọi cho Sở Mật vụ để thảo luận với họ về mối quan tâm của mình” - luật sư của Welnicki tuyên bố.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

Khánh Minh |

New York tống trát đòi cựu Tổng thống Donald Trump cùng hai con là Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ra hầu toà.

Mỹ mở rộng chương trình biên giới của ông Donald Trump

Anh Vũ |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng loại bỏ chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump ngay khi nhậm chức nhưng lại phải khôi phục nó theo phán quyết của một tòa án liên bang.

Đề xuất trừng phạt mới ngăn ông Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất các hình phạt mới nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

Khánh Minh |

New York tống trát đòi cựu Tổng thống Donald Trump cùng hai con là Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ra hầu toà.

Mỹ mở rộng chương trình biên giới của ông Donald Trump

Anh Vũ |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng loại bỏ chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump ngay khi nhậm chức nhưng lại phải khôi phục nó theo phán quyết của một tòa án liên bang.

Đề xuất trừng phạt mới ngăn ông Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đề xuất các hình phạt mới nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử.