Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban để hội đàm tại Mátxcơva hôm 1.2. RT đưa tin, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh mối quan hệ đối tác hữu nghị, bất chấp mối quan hệ Đông-Tây đang xấu đi.
Tổng thống Putin và Thủ tướng Orban là đồng nghiệp trong hơn một thập kỷ. Hai nhà lãnh đạo chào hỏi nhau thân thiết và Tổng thống Putin cho biết ông thích gặp mặt trực tiếp hơn là gọi điện thoại.
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt về các thỏa thuận năng lượng trong mối quan hệ giữa hai nước. Ông Putin nói: “Bất chấp mọi trở ngại, kim ngạch thương mại đã tăng 30% trong 11 tháng qua. Đây là một dấu hiệu tốt, và các dự án quy mô lớn đang được tiếp tục, chẳng hạn như việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân”.
Tổng thống Putin cho biết, Nga và Hungary đã ký các hợp đồng dài hạn cho phép quốc gia EU mua khí đốt chiết khấu từ Nga cho đến năm 2036. Hungary hiện mua khí đốt rẻ hơn 5 lần so với giá thị trường Châu Âu. “Đây chủ yếu là kết quả công việc của ngài” - Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Hungary.
Thủ tướng Orban trả lời rằng nhiều người ở Châu Âu đang lo sợ về một cuộc khủng hoảng năng lượng sắp tới, và Hungary rất biết ơn về hợp đồng này.
Các nhà lãnh đạo phương Tây trong thời gian qua bày tỏ lo ngại rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược Ukraina, điều mà Mátxcơva nhiều lần phủ nhận. Ông Orban bị một số nhân vật đối lập ở Hungary chỉ trích vì sẵn sàng gặp ông Putin và ký một thỏa thuận năng lượng lớn trong bối cảnh căng thẳng này. Trước đó, phát biểu trên đài phát thanh hôm 28.1, ông Orban nhấn mạnh ưu tiên của mình là "mối quan hệ kinh tế cân bằng" với Nga.
Trong cuộc hội đàm ngày 1.2, Thủ tướng Orban - người đã nắm quyền từ năm 2010 và sẽ tái tranh cử vào tháng 4 - cũng nói với người đồng cấp Nga rằng ông dự đoán sẽ có nhiều năm làm việc cùng nhau.
“Đây là cuộc gặp thứ 13 của chúng tôi. Đó là một sự hiếm có. Gần như tất cả những người từng là đồng nghiệp của tôi trong giới lãnh đạo Châu Âu đều không còn nữa. Vì vậy, ngài và tôi đã cùng nhau xây dựng nên những kỷ niệm 13 năm đầy ý nghĩa về quá khứ của Nga và EU. Và thành thật mà nói, tôi không định ra đi. Hungary tổ chức bầu cử vào tháng 4, tôi dự định tái tranh cử và giành chiến thắng. Vì vậy, tôi có linh cảm rằng tôi và ngài sẽ làm việc cùng nhau trong nhiều năm nữa” - ông Orban nói.
Tổng thống Putin trả lời rằng Thủ tướng Orban đã làm nhiều việc để phát triển quan hệ Nga - Hungary và Mátxcơva đang trông đợi vào quan hệ đối tác sâu rộng hơn nữa. “Tôi hy vọng công việc chung này sẽ tiếp tục” - ông Putin nói.