Máy bay không người lái bí ẩn xâm nhập không phận 3 nước NATO

Thanh Hà |

Máy bay không người lái quân sự bay vào không phận 2 thành viên NATO Hungary và Romania sau đó rơi ở thủ đô Croatia, một quốc gia thành viên NATO khác.

Máy bay không người lái quân sự (được cho là do Nga sản xuất) bị rơi ở thủ đô Zagreb của Croatia và làm hư hỏng một số phương tiện nhưng không ai bị thương, các quan chức cho biết ngày 11.3.

"Theo thông tin của chúng tôi có được, một máy bay không người lái quân sự do Nga sản xuất đã bị rơi" vào cuối ngày 10.3, Thủ tướng Andrej Plenkovic cho biết.

Nhà lãnh đạo Croatia nói thêm: "Tại thời điểm này, chúng tôi không biết chính xác nó thuộc sở hữu của quân đội Nga hay Ukraina".

Thủ tướng Andrej Plenkovic cho hay, máy bay không người lái đã xâm nhập không phận Croatia từ Hungary.

Ông nói thêm rằng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban xác nhận máy bay không người lái nói trên vào không phận Hungary từ Romania. Cả ba quốc gia này đều là thành viên NATO.

Truyền thông Croatia ngày 11.3 dẫn lời các chuyên gia hàng không quân sự nhận định, thiết bị quân sự rơi ở thủ đô Zagreb có thể là một máy bay không người lái do thám Tu-141 thời Liên Xô được Ukraina sử dụng.

Thủ tướng Plenkovic lưu ý, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định. Zagreb cũng đã liên hệ với Kiev để hỏi xem có bất kỳ thông tin nào về chiếc máy bay không người lái bị rơi vào khoảng 23h đêm 10.3 hay không.

Máy bay không người lái quân sự do Nga sản xuất bay vào không phận 2 thành viên NATO Hungary và Romania sau đó rơi ở thủ đô Croatia. Ảnh: AFP
Máy bay không người lái quân sự bay vào không phận 2 thành viên NATO Hungary và Romania sau đó rơi ở thủ đô Croatia. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Robert Hranj gọi đây là một "sự cố khá nghiêm trọng" và Zagreb đang thảo luận về vụ việc với NATO.

Một quan chức NATO chia sẻ với AFP rằng lực lượng phòng không và tên lửa tích hợp của liên minh đã theo dõi đường bay của một vật thể di chuyển trước khi rơi ở Zagreb.

Các chuyên gia an ninh địa phương nhận định, vụ việc là một vấn đề đáng lưu tâm với NATO vì máy bay không người lái đã bay qua 3 quốc gia thành viên của khối trước khi bị rơi.

Bộ Nội vụ Croatia ra thông cáo ngày 11.3 xác nhận một số phương tiện đang đỗ đã bị hư hại trong vụ rơi máy bay không người lái, nhưng không ai bị thương. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường sau khi người dân báo cáo thông tin về vụ nổ do một vật thể từ trên trời rơi xuống.

Tại một công viên gần hồ Jarun, cách trung tâm thành phố khoảng 6km, cảnh sát tìm thấy một miệng hố va chạm và 2 chiếc dù. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tạm dừng các phương tiện giao thông công cộng trong khu vực.

Zagreb nằm cách biên giới với Ukraina khoảng 550km. Hiện chiến dịch quân sự Nga triển khai ở Ukraina từ 24.2 đã bước sang ngày thứ 17 (ngày 12.3).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Một nước NATO cấm trung chuyển vũ khí cho Ukraina

Song Minh |

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ký sắc lệnh cấm sử dụng lãnh thổ Hungary để vận chuyển vũ khí cho Ukraina.

Tại sao Ukraina vẫn chưa là thành viên NATO?

Thanh Hà |

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhận được sự chú ý khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

NATO kích hoạt lực lượng 40.000 quân lần đầu trong lịch sử

Thanh Hà |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 25.2 rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, liên minh đã kích hoạt các thành phần của Lực lượng Phản ứng NATO (NATO Response Force-NRF) gồm 40.000 quân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Một nước NATO cấm trung chuyển vũ khí cho Ukraina

Song Minh |

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ký sắc lệnh cấm sử dụng lãnh thổ Hungary để vận chuyển vũ khí cho Ukraina.

Tại sao Ukraina vẫn chưa là thành viên NATO?

Thanh Hà |

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhận được sự chú ý khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

NATO kích hoạt lực lượng 40.000 quân lần đầu trong lịch sử

Thanh Hà |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 25.2 rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, liên minh đã kích hoạt các thành phần của Lực lượng Phản ứng NATO (NATO Response Force-NRF) gồm 40.000 quân.