Máy bay Hàn Quốc đâm nhau trên không

Thanh Hà |

Hai máy bay của không quân Hàn Quốc đâm nhau trên không trong quá trình huấn luyện ngày 1.4 khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Các quan chức Hàn Quốc giấu tên cho hay, không có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại dân sự trên mặt đất sau vụ hai máy bay va chạm trên không sau đó đâm vào một ngọn núi ở thành phố Sacheon.

Ba trực thăng, 20 phương tiện và hàng chục nhân viên lực lượng khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường, các quan chức thông tin.

Lực lượng không quân Hàn Quốc xác nhận vụ va chạm xảy ra với 2 máy bay huấn luyện KT-1. Tuyên bố của lực lượng không quân cho biết, lực lượng đang cố gắng xác nhận số thương vong được báo cáo và liệu các phi công trên máy bay có tìm cách phóng ra an toàn hay không. Máy bay KT-1 là máy bay 2 chỗ ngồi.

Nguyên nhân của vụ va chạm hiện chưa được làm rõ. Vụ tai nạn máy bay ngày 1.4 xảy ra vài tháng sau khi một phi công của lực lượng không quân Hàn Quốc thiệt mạng vào tháng Giêng khi máy bay chiến đấu F-5E lao vào một ngọn núi ở thành phố Hwaseong, phía nam thủ đô Seoul.

Hàn Quốc có khoảng 560.000 binh sĩ theo hệ thống nghĩa vụ. Khoảng 28.500 lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế COVID-19, người dân đổ xô đi "du lịch bù"

Anh Vũ |

Người dân Hàn Quốc đang đổ xô đi "du lịch bù" ở nước ngoài khi các quy tắc hạn chế do COVID-19 được nới lỏng.

Mỹ cử chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ điều tra máy bay rơi

Hải Anh |

Nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể tới Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ tai nạn bí ẩn của máy bay Boeing 737 hồi đầu tháng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông tin ngày 29.3.

Mỹ gửi máy bay gây nhiễu radar tới Đức

Hải Anh |

Mỹ đang gửi 6 máy bay gây nhiễu radar của Hải quân Mỹ tới Đức để nâng cao năng lực của NATO, Lầu Năm Góc thông tin ngày 28.3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế COVID-19, người dân đổ xô đi "du lịch bù"

Anh Vũ |

Người dân Hàn Quốc đang đổ xô đi "du lịch bù" ở nước ngoài khi các quy tắc hạn chế do COVID-19 được nới lỏng.

Mỹ cử chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ điều tra máy bay rơi

Hải Anh |

Nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể tới Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ tai nạn bí ẩn của máy bay Boeing 737 hồi đầu tháng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông tin ngày 29.3.

Mỹ gửi máy bay gây nhiễu radar tới Đức

Hải Anh |

Mỹ đang gửi 6 máy bay gây nhiễu radar của Hải quân Mỹ tới Đức để nâng cao năng lực của NATO, Lầu Năm Góc thông tin ngày 28.3.