Malaysia áp dụng xét nghiệm COVID-19 tại nhà đối với học sinh tiểu học

Phương Linh |

Học sinh tiểu học ở Malaysia sẽ được gia đình tự xét nghiệm COVID-19 ở nhà thay vì phải thực hiện tại trường học kể từ tuần này.

Trong một thông báo trên Facebook ngày 11.1, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Mohd Radzi Md Jidin cho biết, theo chiến lược xét nghiệm COVID-19 quốc gia do Bộ Y tế đề ra, 10% học sinh tiểu học sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên hàng tuần để gia đình tự thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại nhà.

Ông nhấn mạnh rằng hoạt động này đã được thực hiện từ ngày 1.12.2021.

“Để tăng cường thực hiện chế độ tự xét nghiệm này, Bộ Giáo dục đã trao đổi với Bộ Y tế và phía Bộ Y tế đã đồng ý cho phép các em tự xét nghiệm tại nhà và thông báo kết quả xét nghiệm cho nhà trường” - Tiến sĩ Mohd Radzi viết.

Theo Bộ Giáo dục Malaysia, vào tháng 12 năm ngoái, các trường học chỉ sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm nước bọt để thực hiện việc xét nghiệm hàng tuần.

Liên minh nhà giáo quốc gia nước này đã phản đối việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 hàng tuần tại các trường học, vì sẽ đặt giáo viên vào tình huống rủi ro mắc COVID-19 nếu không được cung cấp đồ bảo hộ.

Họ kêu gọi chính phủ xem xét thay đổi quy trình hoạt động để các bậc cha mẹ tiến hành xét nghiệm ở nhà đối với những đứa trẻ được lựa chọn, theo truyền thông địa phương.

Trong một video kèm theo bài đăng ngày 11.1 trên Facebook cá nhân, Bộ trưởng Mohd Radzi nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các bậc cha mẹ phải đảm bảo xét nghiệm được tiến hành theo đúng quy trình do Bộ Y tế đưa ra.

“Điều này sẽ đảm bảo các buổi học ở trường có thể diễn ra một cách có hệ thống và an toàn” - Tiến sĩ Mohd Radzi nói.

Ông nói thêm: “Nếu các xét nghiệm không được thực hiện đúng theo quy trình đã quy định, không chỉ học sinh đó bị ảnh hưởng mà còn liên lụy đến bạn bè của chúng và các giáo viên trong trường".

Kỳ học thứ ba của năm học 2021-2022 ở Malaysia bắt đầu từ ngày 10.1, sau một tuần trì hoãn do lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 12.2021.

Các lớp học trực tiếp ở nước này đã mở cửa trở lại theo từng giai đoạn bắt đầu từ tháng 10.2021. Đối với học kỳ hiện tại, một số học sinh được luân phiên tham gia các lớp học thể chất, trong khi những học sinh khác quay lại học tập toàn thời gian.

Giáo dục ở Malaysia đã bị gián đoạn nhiều lần do COVID-19 kể từ năm 2020. Các lớp học thể chất bị đình chỉ như một phần của lệnh kiểm soát đi lại nhằm giảm thiểu lây lan COVID-19.

Năm học 2021 được kéo dài đến tháng 3.2022 để đảm bảo học sinh được chuẩn bị tốt cho việc lên lớp.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt ập đến 7 bang ở Malaysia, hàng nghìn người phải sơ tán

Nguyễn Hạnh |

7 bang ở Malaysia đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào ngày 2.1 và hàng nghìn người buộc phải sơ tán, nâng tổng số người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong nửa tháng qua lên hơn 125.000 người.

WHO Việt Nam lên tiếng về bộ kit test COVID-19 của Việt Á

Song Minh |

Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát thông cáo báo chí về bộ kit test COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất.

Mỹ thiếu hụt kit test COVID-19, Amazon hạn chế lượng mua

Anh Vũ |

Các công ty bán lẻ lớn ở Mỹ như Amazon đã phải đưa ra giới hạn lượng bán cho các bộ kit test COVID-19 tại nhà do nhu cầu tăng cao mùa lễ hội.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Đằng sau khoảng cách quá lớn giữa doanh thu 430 tỉ và 39 triệu ở phim Việt

Mi Lan |

“Nhà bà Nữ” thu 100 tỉ đồng sau 4 ngày ra rạp, “Huyền sử vua Đinh” thu 39 triệu đồng sau 5 ngày chiếu – từ đây cho thấy khoảng cách quá lớn của doanh thu “kịch trần” và “chạm đáy” ở thị trường phim Việt.

Loạn giá tại các lò luyện thi đánh giá năng lực

KHÁNH AN |

Các trung tâm mở khoá ôn thi cấp tốc cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với nhiều mức giá khác nhau khiến thí sinh như lạc vào "ma trận".

Lũ lụt ập đến 7 bang ở Malaysia, hàng nghìn người phải sơ tán

Nguyễn Hạnh |

7 bang ở Malaysia đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào ngày 2.1 và hàng nghìn người buộc phải sơ tán, nâng tổng số người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong nửa tháng qua lên hơn 125.000 người.

WHO Việt Nam lên tiếng về bộ kit test COVID-19 của Việt Á

Song Minh |

Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát thông cáo báo chí về bộ kit test COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất.

Mỹ thiếu hụt kit test COVID-19, Amazon hạn chế lượng mua

Anh Vũ |

Các công ty bán lẻ lớn ở Mỹ như Amazon đã phải đưa ra giới hạn lượng bán cho các bộ kit test COVID-19 tại nhà do nhu cầu tăng cao mùa lễ hội.