Lực lượng Ukraina cố thủ ở nhà máy Azovstal tuyên bố tiếp tục chiến đấu

Ngọc Vân |

Các chiến binh của tiểu đoàn Azov Ukraina cố thủ ở nhà máy thép Azovstal đã loại trừ mọi cơ hội đầu hàng và thề tiếp tục chiến đấu.

Các lực lượng Ukraina cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol bên Biển Đen không có kế hoạch đầu hàng - RT đưa tin, dẫn lời các chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov nói với các nhà báo hôm 8.5 trong một cuộc họp báo video.

Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy tiểu đoàn Azov cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi nào còn sống”. Trong khi đó, Samoylenko nói rằng việc “sơ tán” các lực lượng Ukraina khỏi nhà máy thép là cách sống còn duy nhất, đồng thời yêu cầu Kiev thực hiện "các bước quyết định" để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này.

Samoylenko - được các phương tiện truyền thông miêu tả là chiến binh Azov và sĩ quan tình báo quân đội - nói rằng các lực lượng cố thủ tại nhà máy sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ "bất kỳ quốc gia nào", ngoại trừ Nga và các đồng minh. Trước đó, một chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraina cố thủ tại nhà máy Azovstal đã yêu cầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giúp đỡ.

Samoylenko thừa nhận, các chiến binh đang ẩn náu tại nhà máy đã “sử dụng tất cả các nguồn lực cần thiết để phòng thủ hiệu quả”. Lực lượng Ukraina vẫn có lương thực, nước uống và vũ khí nhưng nguồn lực của họ "có hạn”.

Trong khi đó, Palamar chỉ trích các chính trị gia Ukraina, những người đã ca ngợi những nỗ lực sơ tán dân thường khỏi nhà máy trước đó là một “thành công”.

“Tất cả dân thường đã được sơ tán chưa? Chúng tôi không thể nói chắc chắn bởi vì không có tổ chức quốc tế nào, không có chính trị gia Ukraina nào đến nhà máy…” - Phó chỉ huy tiểu đoàn Azov nói. Người này trách cứ Kiev vì đã bỏ rơi Mariupol và không sơ tán cư dân, những người vẫn bị mắc kẹt trong thành phố trong suốt cuộc giao tranh.

Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Ukraina Irina Vereschuk thông báo rằng tất cả phụ nữ, trẻ em và dân thường cao tuổi bị mắc kẹt trong nhà máy Azovstal ở Mariupol đã được sơ tán. Vào thời điểm đó, Liên Hợp Quốc cho biết 500 người đã được sơ tán khỏi Azovstal trong đêm 5.5 đến ngày 6.5.

Trước đó, Nga cáo buộc binh lính Ukraina và tiểu đoàn Azov khét tiếng giam giữ thường dân ở nhà máy thép để đổi lấy nguồn cung cấp. Một đoạn video được tạp chí Đức Der Spiegel đăng tải và sau đó bị xóa cho thấy một người di tản nói rằng họ đã bị giam giữ "trong boong-ke" dưới Azovstal trong hai tháng và bị các chiến binh Azov cấm sử dụng các hành lang nhân đạo do Nga thiết lập.

Samoylenko cũng cáo buộc giới chức Kiev “không bảo vệ Mariupol; không chuẩn bị cho việc phòng thủ của Mariupol”, nói thêm rằng họ không nhận được “sự hỗ trợ nào” trong cuộc bao vây kéo dài hai tháng rưỡi. “Chúng tôi đã phó mặc cho số phận của chính mình” - Samoylenko nói thêm.

Ngày 8.5, chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 36 của Ukraina, Đại tá Vladimir Baranyuk - người đã bị lực lượng Nga bắt giữ - nói với RT rằng Kiev đã "nói dối" quân đội bị bao vây ở Mariupol.

Đại tá Vladimir Baranyukj cho hay, các quan chức Ukraina đã nói với các binh sĩ trong thành phố rằng họ đang trợ giúp nhưng trên thực tế không có nỗ lực thực sự nào để phá vỡ vòng vây phong tỏa.

Azovstal, nhà máy khổng lồ do Liên Xô xây dựng, trải rộng trên 11 km2, vẫn là ổ kháng cự cuối cùng ở Mariupol - thành phố đã bị quân đội Nga và dân quân các nước cộng hòa Donbass kiểm soát. Quân đội Nga liên tục yêu cầu những người cố thủ tại nhà máy đầu hàng. Lời yêu cầu cho đến nay vẫn bị từ chối. Thay vào đó, các lực lượng Ukraina ở nhà máy kêu gọi Kiev và "các quốc gia thứ ba" tạo điều kiện cho họ “sơ tán”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

CIA đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina

Khánh Minh |

Bất chấp báo động ở Kiev, CIA cho biết không có "bằng chứng thực tế" nào cho thấy Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraina.

Ukraina nêu thời điểm tổng phản công Nga

Song Minh |

Ukraina có thể phản công Nga khi có đủ vũ khí do phương Tây sản xuất.

Chiến sự Ukraina: Giao tranh ác liệt nối lại ở nhà máy thép Azovstal

Khánh Minh |

Truyền thông Nga và Ukraina cho biết, nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã hứng chịu hỏa lực pháo binh hạng nặng và các cuộc bắn phá từ trên không.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

CIA đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina

Khánh Minh |

Bất chấp báo động ở Kiev, CIA cho biết không có "bằng chứng thực tế" nào cho thấy Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraina.

Ukraina nêu thời điểm tổng phản công Nga

Song Minh |

Ukraina có thể phản công Nga khi có đủ vũ khí do phương Tây sản xuất.

Chiến sự Ukraina: Giao tranh ác liệt nối lại ở nhà máy thép Azovstal

Khánh Minh |

Truyền thông Nga và Ukraina cho biết, nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã hứng chịu hỏa lực pháo binh hạng nặng và các cuộc bắn phá từ trên không.