Lực lượng hạt nhân Nga tập trận sau khi được lệnh trực chiến

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga, tên lửa Nga tham gia tập trận sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga vào chế độ trực chiến.

Các tàu ngầm hạt nhân Nga đã lên đường tham gia các cuộc tập trận ở Biển Barents và các bệ phóng tên lửa di động di chuyển trong các khu rừng ở Siberia sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga vào chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất giữa căng thẳng với phương Tây về chiến sự ở Ukraina.

Tờ National đưa tin, Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết trong một tuyên bố rằng một số tàu ngầm hạt nhân của họ đã tham gia vào các cuộc tập trận được thiết kế để "huấn luyện khả năng cơ động trong điều kiện mưa bão". Các tàu chiến có nhiệm vụ bảo vệ Bán đảo Kola ở vùng tây bắc của Nga - nơi đặt một số căn cứ hải quân - sẽ tham gia tập trận.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực Irkutsk ở phía đông Siberia, các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã phân tán các bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars trong các khu rừng để diễn tập triển khai bí mật.

Quân đội Nga không cho biết liệu các cuộc tập trận có liên quan đến lệnh của Tổng thống Putin hôm 27.2 đặt các lực lượng hạt nhân Nga vào chế độ trực chiến hay không. Cũng không rõ liệu các cuộc tập trận có phải là sự thay đổi trong các hoạt động huấn luyện hạt nhân bình thường của Nga hay không.

Sắc lệnh của ông Putin được áp dụng cho tất cả các thành phần của bộ ba hạt nhân của Nga, giống như của Mỹ, bao gồm tàu ​​ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang hạt nhân trên đất liền và máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang hạt nhân.

Cho đến nay, Mỹ và Nga có hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Mỹ cho rằng động thái của ông Putin đã làm leo thang cuộc xung đột vốn đã nguy hiểm một cách không cần thiết, nhưng cho đến nay vẫn không tuyên bố thay đổi mức cảnh báo vũ khí hạt nhân, có lẽ một phần là do không rõ mệnh lệnh của Tổng thống Nga có ý nghĩa gì về mặt thực tế.

Nga và Mỹ có các phân khu trên bộ và trên tàu ngầm của lực lượng hạt nhân chiến lược luôn trong tình trạng trực chiến và sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, nhưng các máy bay ném bom hạt nhân và các máy bay khác không được trực chiến liên tục.

Khi một bên nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu hạt nhân của máy bay ném bom hoặc điều thêm tàu ​​ngầm mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra biển sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bên kia.

So với Mỹ, Nga phụ thuộc nhiều hơn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, được đặt trong hầm chứa hoặc gắn trên bệ phóng di động.

Sự thay đổi về trạng thái trực chiến của họ có thể khó phát hiện và khó đánh giá hơn.

Tổng thống Joe Biden bác bỏ lo ngại rằng, căng thẳng giữa Nga và Mỹ về cuộc khủng hoảng Ukraina sẽ leo thang thành chiến tranh hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh người Mỹ không có bất kỳ lý do gì để lo ngại về những rủi ro của một cuộc xung đột như vậy.

Trước đó, ngày 27.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi công bố quyết định của mình, đã trích dẫn "những tuyên bố gây hấn" từ các cường quốc NATO và các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây với Nga.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm 1.3 tuyên bố EU sẽ phát động "cuộc chiến" kinh tế và tài chính toàn diện chống lại Nga. Đáp lại tuyên bố này, ông Dmitry Medvedev nói: “Hôm nay, một số bộ trưởng Pháp đã nói rằng họ đã tuyên chiến kinh tế với Nga. Hãy coi chừng! Và đừng quên rằng trong lịch sử loài người, các cuộc chiến tranh kinh tế thường trở thành những cuộc chiến có thật”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Ông Biden nói về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden nói người Mỹ không nên lo lắng về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga trong bối cảnh căng thẳng Ukraina.

Ông Putin chỉ thị lực lượng răn đe hạt nhân Nga sẵn sàng cao nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị đặt lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Ông Biden nói về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden nói người Mỹ không nên lo lắng về nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga trong bối cảnh căng thẳng Ukraina.

Ông Putin chỉ thị lực lượng răn đe hạt nhân Nga sẵn sàng cao nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị đặt lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.