Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền

Hải Anh |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ngày 8.4 để đình chỉ Nga ở cơ quan nhân quyền hàng đầu của tổ chức vì những cáo buộc liên quan tới các binh sĩ Nga ở Ukraina.

AP nhận định, đây là động thái hiếm thấy, nếu không muốn nói là chưa từng có với 1 trong 5 thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield gọi cuộc bỏ phiếu là "một khoảnh khắc lịch sử". Đại sứ Thomas-Greenfield đã phát động chiến dịch đình chỉ Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khi các video và hình ảnh về thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev được lan truyền sau khi các lực lượng Nga rút đi.

Nga là quốc gia thứ 2 trong lịch sử bị tước quyền thành viên tại Hội đồng Nhân quyền. Trước đó, Libya bị đình chỉ năm 2011 khi biến động chính trị của quốc gia Bắc Phi này khiến nhà lãnh đạo lâu năm Muammar Gadhafi bị lật đổ.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva có nhiệm vụ thu hút sự chú ý và phê duyệt các cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền, đồng thời tổ chức đánh giá định kỳ về tình hình nhân quyền ở tất cả 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Nhân quyền đã lập ra các ủy ban điều tra, tạo nên mức độ giám sát cao nhất với các vi phạm và lạm dụng nhân quyền bị cáo buộc, cung cấp mức giám sát cao nhất về các vi phạm và lạm dụng nhân quyền bị cáo buộc, với các cuộc xung đột ở Ukraina, Syria, lãnh thổ Palestine và các nơi khác. Cơ quan này cũng đã thiết lập các sứ mệnh tìm hiểu tình hình thực tế ở một số nơi như Libya, Myanmar...

Nghị quyết đình chỉ Nga khỏi cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc do Mỹ khởi xướng nhận được 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng, thấp hơn đáng kể so với hai nghị quyết mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua vào tháng trước yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraina, rút ​​toàn bộ quân đội Nga và bảo vệ dân thường. Cả hai nghị quyết đó đã được ít nhất 140 quốc gia thông qua.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Gennady Kuzmin thông tin sau cuộc bỏ phiếu rằng, Nga đã rút khỏi hội đồng trước khi Đại hội đồng hành động. Ông Kuzmin cho biết, Nga coi việc thông qua nghị quyết là “một bước đi bất hợp pháp và có động cơ chính trị” bởi một nhóm các nước có “lợi ích kinh tế và chính trị ngắn hạn”.

Bằng cách rút lui, phát ngôn viên của hội đồng Rolando Gomez cho biết, Nga đã tránh bị tước tư cách quan sát viên tại cơ quan quyền lực này.

Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên được thành lập vào năm 2006. Cùng với Nga, bốn thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Anh, Trung Quốc, Pháp và Mỹ - đang đảm nhận những nhiệm kỳ 3 năm trong Hội đồng Nhân quyền. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga tiết lộ cách ứng phó khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ phải "tái cân bằng tình hình" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraina phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ lần đầu tiên phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5.4.

Liên Hợp Quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam bảo vệ quyền con người

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, cùng các cam kết ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nga tiết lộ cách ứng phó khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Nga tuyên bố sẽ phải "tái cân bằng tình hình" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraina phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ lần đầu tiên phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5.4.

Liên Hợp Quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam bảo vệ quyền con người

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, cùng các cam kết ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.