Liên Hợp Quốc: Ô nhiễm môi trường làm nhiều người tử vong hơn COVID-19

Anh Vũ |

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc đã chỉ ra ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới cuộc sống của con người đang ngày càng trầm trọng.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm 15.2 cho biết ô nhiễm môi trường đang góp phần gây ra nhiều ca tử vong trên toàn cầu hơn COVID-19, đồng thời kêu gọi "hành động ngay lập tức" để cải thiện tình trạng này, Reuters đưa tin.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, ô nhiễm từ thuốc trừ sâu, nhựa và rác thải điện tử đang gây ra ít nhất 9 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Tuy vậy, vấn đề này hầu như đang bị bỏ qua.

Theo công ty tổng hợp dữ liệu Worldometer, đại dịch COVID-19 đã gây ra gần 5,9 triệu ca tử vong, ít hơn số ca tử vong mỗi năm do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường.

“Các cách tiếp cận hiện tại để quản lý các rủi ro do ô nhiễm và các chất độc hại gây ra rõ ràng đang thất bại, dẫn đến việc vi phạm rộng rãi quyền có một môi trường trong sạch, lành mạnh và bền vững của con người” - ông David Boyd, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, kết luận.

Báo cáo này dự kiến ​​sẽ được trình bày vào tháng 3.2022 trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nơi đã tuyên bố môi trường trong sạch là một trong những quyền của con người. Tổ chức này cũng kêu gọi cấm sử dụng polyfluoroalkyl và perfluoroalkyl, những chất hóa học được dùng trong các sản phẩm gia dụng có liên quan đến ung thư và không dễ bị phân hủy.

Báo cáo cũng khuyến nghị các nước tập trung làm sạch các địa điểm ô nhiễm và tái định cư các cộng đồng bị ảnh hưởng khỏi các "khu hy sinh" nếu cần thiết. Thuật ngữ này ban đầu được sử dụng để mô tả các khu thử hạt nhân, đã được sử dụng trong báo cáo để chỉ các địa điểm bị ô nhiễm nặng đến mức không thể ở được.

Đại diện Liên Hợp Quốc, ông Michelle Bachelet đã gọi các mối đe dọa về môi trường là thách thức lớn nhất về quyền toàn cầu và ngày càng có nhiều vụ kiện đòi nhân quyền thành công liên quan tới ô nhiễm môi trường trên thế giới.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng về căng thẳng Nga-Ukraina

Hải Anh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vô cùng lo ngại về căng thẳng Ukraina và "sự suy đoán gia tăng" về một cuộc xung đột quân sự. Ông thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường ngoại giao để xoa dịu tình hình.

5 nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắt cóc ở Yemen

Bảo Châu |

5 nhân viên Liên Hợp Quốc ở miền nam Yemen đã bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc, theo giới chức Yemen ngày 12.2.

Liên Hợp Quốc đưa ra dự đoán về tương lai ngành du lịch

Anh Vũ |

Đóng góp kinh tế của ngành du lịch năm 2021 cao hơn so với năm 2020 nhưng vẫn còn thấp hơn mức trước đại dịch.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng về căng thẳng Nga-Ukraina

Hải Anh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vô cùng lo ngại về căng thẳng Ukraina và "sự suy đoán gia tăng" về một cuộc xung đột quân sự. Ông thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường ngoại giao để xoa dịu tình hình.

5 nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắt cóc ở Yemen

Bảo Châu |

5 nhân viên Liên Hợp Quốc ở miền nam Yemen đã bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc, theo giới chức Yemen ngày 12.2.

Liên Hợp Quốc đưa ra dự đoán về tương lai ngành du lịch

Anh Vũ |

Đóng góp kinh tế của ngành du lịch năm 2021 cao hơn so với năm 2020 nhưng vẫn còn thấp hơn mức trước đại dịch.